Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 06/08/2012
Ngày cập nhật:
7/8/2012
Do thời tiết nắng nóng, mưa xen kẽ bất thường nên nhiều diện tích lúa Thu đông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bị nhiễm bệnh đạo ôn. Do đây là bệnh có khả năng làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng hạt lúa, nên nông dân càng lo lắng.
Hiện nay, bệnh đạo ôn được xem là một trong những loại dịch hại nguy hiểm nhất trên cây lúa và hàng năm gây không ít thiệt hại cho bà con nông dân. Nếu như trước đây, bệnh đạo ôn chủ yếu xuất hiện trong vụ lúa Đông xuân, thì hiện nay chúng đã có mặt ở tất cả các vụ lúa trong năm. Do thói quen sạ dày, đặc biệt là bón thừa phân đạm trong quá trình canh tác của nhiều nông dân đã góp phần làm cho bệnh đạo ôn có điều kiện thuận lợi để tồn tại và phát triển mạnh.
Bà con nông dân khẩn trương phun thuốc hóa học phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Thu đông.
Ông Nguyễn Văn Nhân, ở ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Vụ Thu đông năm nay, tôi sử dụng giống OM 4218 để gieo sạ cho 20 công ruộng, với mục đích nhân giống cho vụ lúa Đông xuân sắp tới, nhằm từng bước thay thế giống lúa được ưa chuộng bấy lâu nay là IR 50404. Hiện lúa được trên 50 ngày tuổi và đang bị nhiễm đạo ôn lá khá nặng. Mặc dù gia đình đã phun thuốc hóa học nhiều lần nhưng tỷ lệ bệnh vẫn không giảm. Với tình hình này, tôi lo ngại vụ lúa năm nay năng suất sẽ giảm đáng kể”. Do lúa bị nhiễm đạo ôn nếu không có biện pháp phòng trị kịp thời thì tỷ lệ hạt chắc sẽ không cao, việc giảm năng suất là điều không tránh khỏi. Theo ông Nhân, nếu ở vụ Thu đông 2011, với cùng một loại giống OM 4218 năng suất đạt khoảng 750 kg/công, thì sang vụ lúa này khả năng chỉ còn khoảng 600 kg/công, xem ra vụ này chỉ huề vốn.
Đi dọc theo tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều nông dân đang khẩn trương phun xịt các loại thuốc đặc trị để phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại trên lúa Thu đông. Ông Trần Chí Dũng, ở ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đang chuẩn bị phun thuốc hóa học cho 6 công ruộng, chia sẻ: “Khi lúa được trên 20 ngày tuổi thì xuất hiện bệnh đạo ôn. Lúc đó, tôi liền phun thuốc đặc trị, nhưng đến thời điểm này lúa đã trên 1 tháng tuổi mà bệnh vẫn không dứt hẳn. Hiện tại, tôi đang phun thuốc lần thứ hai, hy vọng có thể khống chế được mầm bệnh”. Được biết, mỗi lần phun xịt, gia đình ông Dũng phải tiêu tốn khoảng 20.000 đồng/công, chưa tính công lao động. Tính ra vụ lúa này, chi phí mà ông Dũng đầu tư cho 6 công ruộng cao hơn từ 200.000 - 400.000 đồng/công, trong khi năng suất lúa dự báo sẽ không cao hơn so với cùng kỳ.
Không riêng gì huyện Vị Thủy, các trà lúa Thu đông trên địa bàn huyện Châu Thành A cũng đang bị bệnh đạo ôn tấn công. Theo ông Trịnh Tấn Sĩ, ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, chưa có năm nào lúa bị bệnh đạo ôn nhiều như năm nay. Những năm trước, bệnh thường xuất hiện ở vụ Đông xuân, còn các vụ lúa còn lại tuy lúa có nhiễm đạo ôn nhưng tỷ lệ bệnh không đáng kể. Sang năm nay, do thời tiết diễn biến thất thường nên bệnh phát triển khá nhanh. Hiện 20 công ruộng của gia đình ông đang bị nhiễm đạo ôn khá nặng. Ông Sĩ lo lắng, nếu không khống chế được mầm bệnh, cây lúa sẽ bị khô lá và rụi dần. Từ đó, ảnh hưởng nhiều đến năng suất, gây thiệt hại đến đời sống kinh tế gia đình.
Theo UBND thị trấn Bảy Ngàn, vụ Thu đông năm nay, địa phương xuống giống được 858 ha, lúa trong giai đoạn mạ. Hiện có khoảng 100 ha bị sâu bệnh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, trong đó khoảng 3 ha bị thiệt hại khoảng 50%, chủ yếu tập trung ở ấp 3A. UBND thị trấn đã cử cán bộ kỹ thuật thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn nông dân cách nhận biết dịch bệnh, kỹ thuật chăm sóc cũng như biện pháp phòng trừ dịch hại trên lúa. Bên cạnh đó, địa phương cũng yêu cầu các ngành, các cấp hỗ trợ mở thêm các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm giúp bà con nông dân thu được hiệu quả cao trong quá trình canh tác, góp phần tăng thêm thu nhập cho người trồng lúa.
Ông Phan Văn Bình, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Vị Thủy, cho biết: Tổng diện tích xuống giống vụ Thu đông trên địa bàn huyện là 13.514 ha, trong đó có khoảng 129 ha bị nhiễm bệnh đạo ôn, phân bố rải rác ở các xã trên địa bàn huyện. Trong vụ lúa này, giống lúa OM 4218 và IR 50404 đang bị nhiễm bệnh đạo ôn nhiều nhất. Để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Đối với bệnh đạo ôn lá, khi phát hiện vết chấm kim thì tiến hành phun xịt bằng thuốc đặc trị theo nguyên tắc “4 đúng”, tuyệt đối không bón thêm phân đạm và phân bón lá. Muốn phòng trừ bệnh đạo ôn, bà con cần sạ thưa, bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali. Đối với diện tích chưa xuất hiện mầm bệnh và những cánh đồng có mật độ sạ dày cần tăng cường bón phân kali, giảm lượng phân đạm để hạn chế sự tấn công và gây hại của dịch bệnh…
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hậu Giang, tổng diện tích nhiễm các loài dịch hại là 2.116 ha. Hiện có khoảng 835 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tăng 370 ha so với tuần trước. Trong đó, có 8,45 ha nhiễm nặng ở huyện Châu Thành và Châu Thành A, 91 ha nhiễm trung bình từ 20 - 40% tập trung ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A và Long Mỹ, diện tích còn lại phân bố ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.
BÍCH CHÂU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.