Nguồn tin: Nhân Dân, 06/08/2012
Ngày cập nhật:
8/8/2012
Tháng 8, khi nước lũ tràn về vùng đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp cũng là lúc nông dân trồng mía Hậu Giang, Sóc Trăng… chuẩn bị vào vụ. Bất lợi năm nay là giá đường thấp, lượng tồn kho nhiều sẽ dẫn đến giá mía nguyên liệu thấp - điều mà hàng loạt hộ trồng mía ở ĐBSCL lo lắng
Nhà máy và nông dân đều khó
Huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) là nơi đầu tiên ở ĐBSCL và cả nước bước vào vụ thu hoạch mía sớm chạy lũ. Diện tích mía năm nay đạt 9.037 ha, tăng 237 ha so vụ trước.
Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp cho biết, vấn đề “nóng” lúc này là giá mía bao nhiêu,thời điểm nào các nhà máy mới mua mía, bởi nước lũ sắp về. Ông Nguyễn Văn Bền, ở xã Hiệp Hưng băn khoăn: “Chi phí đầu tư tăng cao,giá phân bón, nhân công… đều nhảy vọt; ước đầu tư không dưới 100 triệu đồng/ha. Nông dân mất ngủ là đầu vụ mía năm ngoái, giá dao động từ 1.100 - 1.150 đồng/kg, nhưng nay nghe các nhà máy cho biết chỉ mua khoảng 900 đồng/kg. Với giá này nông dân coi như không được gì”.
Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, hiện các nhà máy còn tồn kho hơn 250.000 tấn đường; trong khi giá thị trường sụt chỉ còn 16.000 - 16.500 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 3000 - 3.500 đồng/kg. Do giá thấp nên các nhà máy khó mua nguyên liệu cho dân với giá cao, còn mua giá thấp thì dân “kêu”.
Theo UBND tỉnh Hậu Giang, dù tỉnh đã triển khai dự án làm đê bao bảo vệ vùng mía sớm huyện Phụng Hiệp, nhưng năm nay chưa thể hoàn thành. Vì vậy, vụ này có khoảng 9.000 ha, tương đương 800.000 tấn mía cần thu hoạch chạy lũ. Hiện giờ đa phần vùng mía sớm chỉ mới 7 - 8 tháng tuổi nên chữ đường còn thấp; trong khi dự báo năm nay lũ về sớm và có khả năng trên báo động cấp 3, điều này sẽ gây khó cho nông dân và nhà máy trong việc tiêu thụ mía.
Lãi thấp, dễ bỏ
Theo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, vụ mía năm ngoái bình quân nông dân chỉ lãi 15 - 20 triệu đồng/ha, đây là mức lãi quá thấp so thời gian canh tác 1 vụ mía mất gần 1 năm. Nếu năm nay, giá mía tiếp tục thấp, dân lỗ thì họ sẽ bỏ mía.
Ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ thừa nhận: “Dân làm mía còn lắm khó khăn nên không thể để bà con thua lỗ. Giá mua năm nay phải từ 1.000 đồng/kg tại ruộng (mía 10 chữ đường), tránh cho dân thiệt”.
Về cơ bản, 10 nhà máy đường ở ĐBSCL đồng tình mua mía cho dân 1.000 đồng/kg, tuy nhiên thời gian vào vụ tháng 8 hay tháng 9 lại nẩy sinh nhiều tranh cải. Trong khi nhà máy đường Long Mỹ Phát đề nghị chạy vào ngày 10-8, nhằm sớm giải quyết khoảng 130.000 tấn mía chạy lũ cho nông dân Phụng Hiệp. Tuy nhiên, các nhà máy cho rằng chạy như thế là quá sớm sẽ gây nhiều thiệt hại bởi mía còn non.
Ông Nguyễn Thanh San, Giám đốc Nhà máy đường NIVL – Long An lo ngại: “Nếu vì lo sợ 9.000 ha mía ở Phụng Hiệp bị lũ chụp mà chạy sớm lúc mía non vừa mất chữ đường, mất sản lượng… Hơn nữa lượng đường tồn kho hiện nay phải tiêu thụ khoảng 2 - 3 tháng nữa mới hết, cộng với giá thấp nên càng chạy sớm thì nhà máy càng bất lợi”. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng tiểu vùng mía ĐBSCL lưu ý, Bộ NN-PTNT đã yêu cầu các nhà máy không được chạy mía non, mà phải đạt 9 chữ đường trở lên mới ép. Trong khi mía ở Phụng Hiệp hiện nay chỉ 6 - 8 chữ đường nên sẽ rất khó chạy sớm. Ngoài ra, nếu vào vụ sớm khi mía còn non thì không chỉ huyện Phụng Hiệp mà các vùng khác cũng có nguy cơ đốn mía non tràn lan, bởi khi 10 nhà máy đồng loạt hoạt động thì không đủ mía 9 hoặc 10 chữ đường để cung cấp.
Do nhiều ý tranh cải khác nhau về việc vào vụ tháng 8 hay tháng 9. Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã họp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thống nhất ngày 20-8 sẽ vào vụ mía mới.
Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết sẽ đảm bảo quyền lợi cho nông dân trồng mía. Theo ông Long, để việc thu hoạch mía chạy lũ được an toàn, thì các nhà máy bên ngoài tỉnh Hậu Giang nên tham gia mua khoảng 300.000 tấn mía nguyên liệu. Việc thu mua mía chạy lũ ở huyện Phụng Hiệp cần phải đăng ký số lượng, thời gian, địa điểm mua… một cách cụ thể, tránh tình trạng mua mía non, mua phá giá… gây xáo trộn vùng nguyên liệu.
TÂN HƯNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.