Nguồn tin: Báo Vĩnh Phúc, 23/08/2012
Ngày cập nhật:
25/8/2012
Triển vọng về giống khoai tây nguyên chủng được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô đang mở ra hướng sản xuất khoai tây thương phẩm giá trị kinh tế cao, đồng thời hứa hẹn phát triển một nền sản xuất nông nghiệp sạch ở Vĩnh Phúc.
Khoai tây là loại cây trồng có lợi thế trong vụ đông, thuộc nhóm cây trồng ưa lạnh, trồng từ 80 - 90 ngày đã cho thu hoạch, năng suất củ trung bình từ 15 - 30 tấn/ha, đem lại lợi ích kinh tế cao cho nông dân, đồng thời tạo sự phát triển đa dạng hệ thống cây trồng, làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.
Vĩnh Phúc nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho sinh trưởng phát triển của cây khoai tây (thời vụ trồng từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau) thuận lợi trong cơ cấu tăng vụ của vùng chuyên canh lúa, quỹ đất thích hợp để phát triển cây màu vụ đông, trong đó có cây khoai tây có thể mở rộng diện tích vụ đông lên đến hàng ngàn ha. Có thời kỳ, Vĩnh Phúc coi cây khoai tây là cây lương thực có tầm quan trọng thứ ba sau lúa và ngô. Tuy nhiên, trong khoảng một thời gian dài, diện tích trồng khoai tây của tỉnh liên tục sụt giảm về diện tích trồng cũng như năng suất. Hiện tại diện tích gieo trồng khoai tây trên địa bàn toàn tỉnh mới dừng ở con số 132,6 ha. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, thì một trong những nguyên nhân chủ yếu là do chưa có nguồn cung cấp giống chất lượng cao, nguồn giống một phần được nhập từ Trung Quốc về giá thành cao, người trồng không có lãi. Còn lại hầu hết vẫn là giống khoai tây do nông dân tự chọn từ khoai tây thương phẩm, đóng bao gửi bảo quản trong các kho lạnh để làm giống cho vụ đông năm sau. Giống được sử dụng phần lớn đều thuộc đời thứ 5, thứ 6 chất lượng rất kém, không loại được củ từ những cây nhiễm sâu bệnh, do vậy, khi trồng tỷ lệ khoai mắc bệnh héo xanh, xoắn lá cao, năng suất thấp, chất lượng củ không đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Song với chủ trương xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha, thời gian gần đây cây khoai tây lại được Vĩnh Phúc lựa chọn làm cây vụ đông trong cơ cấu sản xuất 3 vụ. Tuy nhiên để thực hiện thành công chủ trương này thì việc xây dựng hệ thống sản xuất, kiểm định, xác nhận, bảo quản và cung ứng củ giống có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất khoai tây phát triển. Trong đó phát triển công nghệ sản xuất giống khoai tây sạch bệnh đóng vai trò then chốt.
Để nhân giống khoai tây sạch bệnh và tạo củ chất lượng cao, mới đây Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc đã và đang nỗ lực nghiên cứu và sản xuất ra một số giống khoai tây mới sạch bệnh như: Sinora, Atlantic và Marabell với năng suất cao, khả năng chống chịu bệnh tốt, tốc độ thoái hoá chậm để phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến và ăn tươi.
Hiện nay phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của Trung tâm đang tiến hành nhân giống in vitro tạo củ siêu bi trong ống nghiệm và bán in vitro đưa cây mô ra thực địa tạo củ bi trực tiếp ngoài đồng để nâng cao năng suất tạo giống siêu nguyên chủng. Trung tâm đang sản xuất 1.000 bình thí nghiệm nuôi cấy mô, dự tính đến trung tuần tháng 11-2012 sẽ đưa ra sản xuất 1 vạn củ siêu nguyên chủng.
Với hệ thống trang thiết bị có sẵn, với công nghệ bảo quản khoai tây giống bằng kho lạnh, Trung tâm đã và đang góp phần vào việc xây dựng hệ thống sản xuất, bảo quản, xác nhận và cung ứng khoai tây giống sạch bệnh, năng suất cao, góp phần tăng nhanh diện tích sản xuất khoai tây trên địa bàn.
Nguyễn Khuyến Hoàn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.