Nguồn tin: Báo Lào Cai, 26/08/2012
Ngày cập nhật:
27/8/2012
Tình trạng sâu xanh ăn lá bồ đề trên địa bàn xã Lương Sơn (Bảo Yên, Lào Cai) ngày một tăng và có chiều hướng lan rộng, người dân nơi đây đang gặp khăn trong việc diệt trừ và bảo vệ rừng cây bồ đề.
Theo số liệu thống kê, xã Lương Sơn có trên 30 ha cây bồ đề, đến nay hơn 10 ha bị sâu xanh phá hoại, tập trung chủ yếu ở thôn Lương Hải 1. Trước sự phá hoại của sâu ăn lá bồ đề, chính quyền xã Lương Sơn đã tiến hành rà soát, khoanh vùng diện tích rừng bị thiệt hại, đồng thời phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu hại. Tuy nhiên, do cây bồ đề cao, sâu lại ăn bắt đầu từ ngọn, đặc biệt là diện tích sâu phá hoại trên diện rộng, nhiều nơi rừng rậm rạp, xa nơi ở của người dân nên việc diệt trừ sâu và bảo vệ rừng trồng ở xã Lương Sơn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thôn Lương Hải 1, có diện tích cây bồ đề nhiều nhất gần 20 ha, theo người dân nơi đây cho biết, tình trạng sâu ăn lá bồ đề bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 5. Ban đầu chỉ với diện tích 3,5 ha, nhưng đến nay diện tích bồ đề bị sâu hại đã lên tới 10 ha, hơn 10 ha còn lại đang có nguy cơ bị sâu phá hoại. Những nơi bị sâu phá nặng, nhiều cây đã chết khô.
Diện tích rừng bồ đề bị sâu xanh ăn lá dẫn chết khô.
Kết quả kiểm tra thực tế của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bảo Yên, thì đây là loại sâu xanh hại lá, chúng thường ăn vào ban đêm, xuất hiện với mật độ trung bình 15 đến 30 con/mét vuông, tỷ lệ hại lá trung bình từ 20 đến 50%, cục bộ 80 - 100%/cây, dẫn tới cây trụi hết lá. Sự phát triển nhanh của loại sâu này khiến diện tích cây bồ đề bị sâu phá hoại ngày càng tăng, có nguy cơ lan rộng, gây thiệt hại lớn tới đời sống kinh tế của người dân.
Ông Kim Đức Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Lương sơn cho biết, chính quyền xã cùng với Trạm Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với nhân dân đang tích cực trong công tác diệt trừ sâu và bảo vệ diện tích rừng bồ đề chưa bị nhiễm. Tuy vậy, do sâu hại lá phát triển quá nhanh nên không thể hạn chế hết được, ước tính tổng thiệt hại trên 600 triệu đồng.
Hiện nay, người dân xã Lương Sơn đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp trong việc diệt trừ sâu gây hại cũng như hỗ trợ cây giống trồng mới ở những diện tích rừng cây bồ đề đã bị sâu phá hoại mà không có khả năng phục hồi.
Bảo Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.