Nguồn tin: Tiền Giang, 27/08/2012
Ngày cập nhật:
29/8/2012
Những năm gần đây, một số xã vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Tân Phước (Tiền Giang) như Thạnh Hòa, Thạnh Tân, Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ,... nông dân từng bước đưa cây màu xuống chân ruộng thay thế cho cây năng và tràm.
Điển hình như anh Nguyễn Hoài Thanh, một trong những mô hình trồng màu trên đất hoang cho hiệu quả, giúp gia đình anh thoát nghèo vươn lên khá giả. Trước đây, quê anh ở ấp 2 xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, một trong những xã chuyên về cây ăn trái. Anh tham gia vào bộ đội ở chiến trường Campuchia vào những năm 1991. Năm 1994 xuất ngũ, về quê gia đình khó khăn nên anh quyết vào vùng đất Tân Phước lập nghiệp; tích góp tiền của mua 1,5 ha đất hoang để làm lúa, vì khu vực đất anh mua chưa là vùng quy hoạch trồng khóm nên không có đê bao, nhưng do đây là vùng phèn và không có phương tiện sản xuất nên năm nào anh cũng bị thua lỗ, anh chuyển sang trồng tràm và đi làm thuê để nuôi sống gia đình. Bên cạnh ,anh còn tham gia công tác xã hội và kinh qua nhiều công việc khác nhau, hiện nay anh là Trưởng ấp 4, xã Thạnh Tân.
Vài năm trở lại đây, anh đắn đo suy nghĩ, nếu như cứ để diện tích tràm như thế thì không thể thoát nghèo nên mạnh dạn phá bỏ cây tràm chuyển sang trồng màu trên khu vực đất hoang trên.
Vụ đầu tiên anh trồng bầu, thật bất ngờ cây màu chịu được đất phèn nên cho năng suất khá và năm đó anh thắng đậm vụ bầu, từ đó anh liên tục đưa cây màu xuống chân ruộng như mướp, khổ qua, đậu bún,... và đặt biệt vụ mùa năm ngay anh trồng luôn cây bắp, nhìn cây bắp tươi tốt đang trong thời gian cho trái hứa hẹn một vụ mùa bội thu, thời điểm hiện nay, gia đình anh đang tỉa trái để bán bắp non, chỉ chừa lại mỗi cây một trái gốc, mỗi ngày thu hoạch được 6 kg bắp non, bán 20.000 đồng/kg, cộng thêm tiền bán mướp mỗi ngày gia đình thu nhập gần 200 ngàn đồng. Suy nghĩ về cây màu đưa xuống chân ruộng hoang, anh chia sẻ: "Do đây là vùng nằm ngoài đê bao, năm nào lũ cũng tràn ngập nên tranh thủ trồng màu, chọn cây ngắn ngày, thu hoạch sớm là có ăn!".
Ngoài công việc làm trưởng ấp ,anh còn tham giác các hội đoàn thể khác như Hội Cựu chiến binh, Đội Xung kích chữ thập đỏ,... Ngoài xã hội là thế, trong gia đình anh là người cha, người chồng mẫu mực, hai con anh đều trưởng thành, 1 người con đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 1 người con đang học đại học, anh đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình trồng màu, mô hình mới trên vùng đất phèn.
Phúc Thịnh - Khánh Quỳnh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.