Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 27/08/2012
Ngày cập nhật:
29/8/2012
Cũng như một số địa phương khác trong tỉnh Bắc Kạn, hàng nghìn héc ta hồi của bà con nông dân huyện Na Rì đang trong thời kỳ cao điểm của vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, người trồng hồi tại các xã của huyện lại phải ngậm đắng, bởi điệp khúc “được mùa, mất giá”.
Huyện Na Rì là một trong những địa phương có số diện tích rừng hồi khá lớn, với tổng diện tích gần hai nghìn héc ta cây giống, được triển khai trồng ở hầu hết các xã của huyện từ những năm 1998, theo các chương trình, dự án của Chính phủ (trong đó, chương trình PAM là 859,4 héc ta; dự án 661 là 617,5 héc ta; chương trình xây dựng cơ bản tập trung 107 héc ta và gần 110 héc ta khác). Thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, chính quyền các cấp của huyện đã chỉ đạo cho bà con nông dân triển khai trồng theo kế hoạch. Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, đến nay cơ bản tất cả các diện tích hồi đều đã cho thu hoạch trong năm 2012 này.
Trên triền đồi đồi rộng gần hai héc ta, tại thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, hàng trăm gốc hồi trĩu trịt những cánh hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp rừng. Trên những tán hồi cao 7 - 8 mét, gia đình ông Hoàng Văn Tuân đang thực hiện thu hoạch hồi, mặc dù được mùa nhưng chẳng một ai lấy làm vui, vì giá của hoa hồi năm nay tụt đến “chóng mặt”.
Ông Tuân cho biết: Thực hiện theo Dự án 661 của tỉnh, huyện, gia đình tôi đăng ký trồng gần hai héc ta, với khoảng trên 200 cây giống từ năm 2001. Đến nay, sau 12 năm trồng và chăm sóc cây theo đúng quy trình của chương trình dự án, những diện tích hồi của gia đình đã chính thức cho thu hoạch cao, với gần 200 cây hồi trưởng thành cho sản lượng gần hai tấn/1 vụ. Có thể khẳng định rằng, cây hồi của gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương năm nay đều được mùa, tuy nhiên giá thu mua đối với mặt hàng nông sản này lại rất bấp bênh, lúc cao lúc thấp, không tương xứng với giá trị sản phẩm và công trồng, chăm sóc cây của người dân.
Bà con nông dân huyện Na Rì khẩn trương thu hoạch hồi theo đúng khung thời vụ
Nếu như năm ngoái, hoa hồi tươi có giá từ 20 - 25 nghìn đồng/1kg, thì năm nay tụt xuống chỉ còn 5.000 đồng/1kg, khiến cho người trồng hồi ở địa phương rất thiệt thòi. Mặc dù hồi đang ở thời điểm thu hoạch cao, nhưng nhiều hộ nông dân không buồn đi thu hái, chỉ vì giá thu mua quá thấp. Sau hơn mười năm trồng, chăm sóc mới được thu hoạch, nhưng giá trị kinh tế mới chỉ đạt khoảng từ năm đến bảy triệu đồng trên một héc ta.
Cùng có chung tình cảnh như ông Tuân, ông Dương Văn Sơn cũng ở xã Lương Thượng ngao ngán thở dài: Gần 12 năm đầu tư trồng hồi mới cho thu hoạch. Thế nhưng ngay từ vụ đầu tiên này, chúng tôi đã bị tư thương trong và ngoài tỉnh dội ngay một gáo “nước lạnh” về giá cả. Ông Sơn cho biết thêm: Nhiều hộ trồng hồi ở thôn cũng đã liên hệ với các điểm thu mua tại tỉnh Lạng Sơn, nhưng do đây là mặt hàng nông sản xuất sang Trung Quốc, nên phần lớn phụ thuộc vào giá thu mua của các tư thương nước bạn đưa ra. Việc bị ép giá là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều hộ dân tại các địa phương của huyện Na Rì sau khi thu hoạch đã tự sơ chế và bảo quản hoa hồi để chờ thời cơ lên giá mới đem bán
Các mặt hàng nông sản của bà con nông dân nói chung và cây hồi ở huyện Na Rì nói riêng, thường rơi vào tỉnh cảnh như vậy, cứ được mùa thì lại rớt giá, khiến cho người nông dân lao đao trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm do mình làm ra.
Tình trạng được mùa, mất giá đối với cây hồi của bà con nông dân huyện Na Rì trong năm nay, khiến cho hầu hết các hộ trồng hồi theo dự án ở địa phương đang gặp những khó khăn nhất định. Trong thời gian tới, để người nông dân có thể yên tâm hơn trong sản xuất nông, lâm nghiệp thì rất cần có sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, trong việc đẩy mạnh liên kết “4 nhà”, giúp cho người nông dân có thể ổn định hơn trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản sau thu hoạch, tránh tình trạng lặp mãi điệp khúc được mùa mất giá, làm ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình, cũng như tâm lý của bà con nông dân trong sản xuất nông, lâm nghiệp lâu dài.
Quý Đôn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.