Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 31/08/2012
Ngày cập nhật:
4/9/2012
Đi dọc những ngõ nhỏ trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, chúng tôi gặp không ít những vườn rau mini xanh mướt, với đủ loại được trồng trong những thùng xốp, chậu nhựa hay những khoảng đất trống ở trước nhà. Giữa phố phường chật hẹp, những vườn rau mini ấy góp phần không nhỏ trong việc cung cấp bữa ăn an toàn, giàu dinh dưỡng cho gia đình mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Sau mỗi giờ làm, chị Thương chăm sóc vườn rau mini.
Mỗi buổi chiều, gia đình chị Vũ Thị Nga, phường Him Lam lại bận rộn hơn với vườn rau nhỏ của gia đình được trồng trên khu đất nhỏ sau nhà. Từ khoảnh đất tận dụng ấy, bữa ăn hàng ngày của gia đình chị có thêm rau an toàn. Trên khoảng đất nhỏ được chia ô trồng đủ các loại rau xanh, rau như: rau muống, mùng tơi, rau dền, đậu đũa, hành, húng quế, tía tô, ớt... Chị Nga cho biết: Thấy đất bỏ không cũng phí, nên tôi tận dụng mua hạt giống về trồng. Vườn rau tuy nhỏ nhưng từ ngày trồng tới nay, gia đình tôi không phải mua rau ngoài chợ nữa, vừa tiết kiệm chi phí, lại có bữa ăn ngon và an toàn. Không mất quá nhiều thời gian, tôi tranh thủ chăm tưới một chút vào buổi sáng và chiều tối.
Còn với chị Hoàng Thị Thương, phường Tân Thanh thì công việc trồng và chăm sóc rau là một niềm vui sau mỗi ngày làm việc. Ngoài công việc hàng ngày ở cơ quan, chị dành thời gian sau giờ làm việc buổi chiều để chăm sóc vườn rau mini của mình. Vườn rau nhỏ trong thùng xốp, hộp nhựa của chị Thương khá phong phú với đủ loại: cải ngọt, rau hẹ, cải cúc, rau dền... mùa gì rau đó. Với cách làm này, lúc nào gia đình chị Thương cũng có rau ăn. Chị Thương cho biết: Công việc không vất vả mà mang lại niềm vui và sức khỏe cho mình.
Theo nhiều hộ gia đình trồng rau theo hình thức trên thì, khi tận dụng những khoảng đất trống để trồng rau không mất nhiều công sức, thời gian mà lại chủ động được nguồn rau sạch trong bữa cơm hàng ngày. Theo cách tính của chị Thương, trước đây mỗi ngày gia đình phải chi khoảng 12.000 - 15.000 đồng rau cho 5 người ăn. Nhưng nay, chị tận dụng được khoảng trống trên sân thượng, trồng rau trong các thùng xốp, chậu nhựa nên mỗi tháng cũng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Chị Nga cho biết thêm: Trước những thông tin về dư lượng chất bảo vệ thực vật vẫn còn tồn dư trên rau, củ, quả bán trên thị trường khiến chị lo ngại nên tự trồng rau vừa đảm bảo nguồn rau sạch lại vừa tiết kiệm được chi phí trong khi giá các mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và leo thang. Tranh thủ thời gian, tận dụng diện tích đất trồng sau, hiện nay, trong khu vườn nhỏ của chị Nga lúc nào cũng có ít nhất 4 loại rau xanh và rau gia vị để thay đổi trong bữa ăn. Chị Nga tâm sự: Rau nhà trồng không chỉ an toàn mà còn giàu dinh dưỡng. Cứ dùng đến đâu tôi lại trồng đến đó nên chẳng bao giờ hết rau. Nhiều khi sử dụng không kịp tôi còn đem biếu mấy cụ trong xóm...
Tận dụng mọi khoảng đất, khoảng không gian sân vườn để trồng rau sạch là công việc vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa mang lại sức khỏe, niềm vui cho mỗi người... Một công việc đem lại nhiều lợi ích đã và đang được nhân rộng ở rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.
Hoàng Hà
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.