Nguồn tin: Hà Nội Mới, 12/09/2012
Ngày cập nhật:
13/9/2012
Với Hà Nội, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính giúp tăng hệ số sử dụng đất, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo... Tuy nhiên, hiện nguồn giống cung ứng cho vụ đông còn thiếu, chất lượng thấp bởi hầu hết giống do nông dân tự sản xuất nên chất lượng, năng suất không cao.
Trồng đậu tương tại huyện Phúc Thọ. Ảnh: Đỗ Minh
Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về sản xuất vụ đông với diện tích hằng năm đạt trên 60.000 ha, chiếm khoảng 40% diện tích đất nông nghiệp và 60% diện tích đất canh tác lúa hai vụ. Giá trị thu nhập vụ đông Hà Nội khoảng 3.000 tỷ đồng. Cơ cấu giống chủ yếu là đậu tương, khoai tây, rau màu... trong đó đậu tương chiếm tỷ lệ cao nhất. Hiện, diện tích trồng đậu tương tại các địa phương ngày một tăng nhưng nguồn giống đạt tiêu chuẩn chất lượng đang là khó khăn lớn nhất để mở rộng diện tích. Theo một cán bộ Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ, năm nay, huyện sẽ gieo trồng 4.000 ha cây vụ đông, trong đó có 2.200 ha đậu tương, song nguồn giống chủ yếu do nhân dân tự sản xuất nên hầu hết là các giống cấp 3, cấp 4, năng suất thấp, chỉ khoảng 12 - 18 tạ/ha.
Tương tự, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên vốn là cái "nôi" của TP Hà Nội trong sản xuất vụ đông, đặc biệt là cây đậu tương. Theo kế hoạch, diện tích cây vụ đông của huyện Phú Xuyên khoảng 8.000 ha, trong đó diện tích cây đậu tương chiếm 70 - 80%, với nguồn giống cần khoảng 550 tấn. Ông Tạ Quang Hậu, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Thủy (xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên) cho rằng, nếu được cung ứng giống chất lượng thì việc sản xuất vụ đông tại các xã sẽ chủ động và hiệu quả hơn.
Được biết từ vụ hè thu năm 2012, Sở NN&PTNT Hà Nội đã giao cho Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội trồng 640 ha đậu tương giống. Theo ông Nguyễn Bá Sướng, Trung tâm Giống cây trồng đã phối hợp với phòng kinh tế các huyện rà soát và đã chọn 9 xã, HTX của 3 huyện ngoại thành là Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ba Vì. Mặc dù thời tiết vụ hè thu 2012 có nhiều diễn biến phức tạp, mưa nhiều do ảnh hưởng cơn bão số 4, số 5, song trung tâm và các địa phương vẫn giữ vững diện tích sản xuất đậu tương giống. Đến nay, 100% diện tích đậu tương đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch với năng suất dự kiến xấp xỉ 2 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt 1.280 tấn; trong đó có khoảng 1.000 - 1.050 tấn giống đậu tương chất lượng, đủ cung ứng cho khoảng 11.000 - 12.000 ha sản xuất đậu tương toàn TP.
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, vụ đông 2012, toàn TP dự kiến gieo trồng khoảng 64.170 ha, trong đó đậu tương 30.500 ha, ngô 11.500 ha, lạc 1.300 ha, khoai lang 4.200 ha, rau đậu các loại 13.000 ha… Để bảo đảm thời vụ, nâng cao hiệu quả vụ đông, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch vụ mùa để bảo đảm kịp làm vụ đông, đặc biệt là chú trọng xây dựng cơ cấu giống với các giống cây ngắn ngày, có năng suất cao, chất lượng tốt. Đơn cử như các giống ngô lai F1 với năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như VN8960, LVN61, LVN99…; các giống khoai lang Đồng Thái, Hoàng Long… với thời gian sinh trưởng 80 - 100 ngày. Để thực hiện mục tiêu giá trị vụ đông đạt 2.500 tỷ đồng năm 2012, nhiều huyện đã xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất vụ động. Cụ thể, huyện Mỹ Đức dự kiến hỗ trợ cho 3 cây trồng chủ lực là bí xanh, khoai tây và ngô, trong đó riêng cây khoai tây hỗ trợ 50% giống; huyện Quốc Oai hỗ trợ 30.000 đồng/sào ngô và đậu tương; huyện Thường Tín hỗ trợ 50% giống đậu tương, 100% giống ngô...
Đào Huyền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.