Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 16/09/2012
Ngày cập nhật:
18/9/2012
Vào thời điểm này, nông dân vùng mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang bước vào mùa thu hoạch. So với đầu vụ, giá mỗi ký mía bán ra thấp hơn khoảng 200 đồng, điều này làm cho nhiều nông dân lo lắng.
Giá mía giảm mạnh
Bắt đầu vào vụ ép mía 2012 - 2013, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã họp và thống nhất với các nhà máy đường khu vực ĐBSCL sẽ mua với giá 1.000 đồng/kg, mía 10CCS tại ruộng và vào vụ sớm hơn cùng kỳ một tháng để hạn chế thiệt hại do thiên tai, đồng thời tạo điều kiện cho người dân gieo sạ thêm vụ lúa liếp. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nông dân trồng mía phải “méo mặt” vì giá mía thấp khi bán tại ruộng chỉ tương đương với giá thành sản xuất. Hiện tại, giá mía thương lái thu mua chỉ còn 750 - 800 đồng/kg, giảm 50 - 100 đồng/kg, riêng giống ROC 16 cao hơn chút đỉnh, bán được 900 đồng/kg. Với mức giá bán này đã thấp hơn 200 đồng/kg so với đầu vụ và thấp hơn giá thành mà ngành nông nghiệp và Hiệp hội Mía đường đưa ra. Việc giá mía giảm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu hoạch cũng như đời sống của người dân.
Giá mía nguyên liệu thấp đang là gánh nặng của người trồng mía.
Ông Nguyễn Việt Thành, ở ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, cho biết: “Đầu vụ, thương lái vào tận nhà mua với giá 900 đồng/kg vì cho rằng mía chưa đủ chữ đường, thấy giá thấp mà chi phí sản xuất thì cao nên gia đình tôi quyết định neo thêm một thời gian để đảm bảo chữ đường và hy vọng bán được giá cao hơn. Tuy nhiên, giá lên không thấy, chỉ biết bây giờ còn 800 đồng/kg và cũng kèm theo câu nói mía chưa đủ chữ đường, vấn đề này gây nhiều bức xúc cho bà con. Với mức giá như hiện nay, người trồng mía chỉ biết lấy tiền cũ đổi tiền mới”. Theo tính toán của ông Thành, trung bình một công mía đạt khoảng 12 tấn, giá bán 800 đồng/kg, trong đó tiền thu hoạch đã lấy mất 150 đồng thì 650 đồng còn lại không thể nào đủ cho những chi phí sản xuất mà người dân bỏ ra. Bởi tất cả chi phí năm nay đều cao hơn năm trước.
Làm quần quật cả năm, người trồng mía nơi đây chỉ mong đến ngày thu hoạch để kiếm được một khoản lời để chi phí và đầu tư cho những vụ mùa sau. Thế nhưng, tình hình giá mía thấp cứ tiếp tục kéo dài, thì hai mùa mía liên tiếp người dân chưa hưởng được niềm vui từ cây mía. Mặc dù không muốn, nhưng bà Trần Thị Nga, ở ấp Phương An, xã Phương Bình cũng đành bóp bụng bán mía cho thương lái với giá 800 đồng/kg (giống ROC 22) để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và sạ thêm vụ lúa liếp cho kịp thời vụ. Bà Nga bộc bạch: “Hiện nay, nước dưới sông đã bắt đầu dâng lên bằng mặt liếp mía, nếu không bán lúc này thì không thể gieo sạ lúa được. Mặt khác, khi lũ về tình hình thu hoạch mía sẽ càng khó khăn hơn vì thiếu nhân công và hao hụt”.
Theo nhiều người dân trồng mía, sau khi vào vụ ép một thời gian, 3 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tạm dừng hoạt động vì thiếu mía nguyên liệu và thương lái “than” lỗ do mía chưa đạt chữ đường. Gần 10 ngày sau, khi Nhà máy đường Phụng Hiệp hoạt động trở lại, giá mía ngay lập tức giảm từ 100 - 200 đồng/kg. Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), cho biết: Tùy vào tình hình thực tế giá đường trên thị trường mà công ty đưa ra giá thu mua mía nguyên liệu trong dân, nhưng vẫn đảm bảo 30% lợi nhuận cho người dân theo quy định. Ngoài ra, do bà con ở một số khu vực có tập quán sạ lúa liếp nên tranh thủ bán mía sớm trong khi một số giống chưa đạt chữ đường như: ROC 13, ROC 22, K88,… nên công ty không thể mua mía chữ đường thấp với giá cao được.
Nguy cơ ngập lũ
Mặc dù năm nay được dự báo là năm lũ lớn, thế nhưng tình hình tiêu thụ mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp vẫn khá chậm. Tuy đã bước vào vụ thu hoạch được một tháng, nhưng đến thời điểm này, toàn huyện chỉ tiêu thụ hơn 400 ha mía, trung bình mỗi ngày khoảng 90 ha, cho nên hơn 9.000 ha mía tại đây phải mất 3 tháng nữa mới thu hoạch dứt điểm. Năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo 3 nhà máy đường trên địa bàn vào vụ ép sớm để hạn chế thiệt hại do ngập lụt. Đồng thời, chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh tiến hành xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ khép kín khoảng 2.000 ha mía ở xã Hiệp Hưng và Tân Phước Hưng, song vấn đề đặt ra là tiến độ thu mua mía và thực hiện công trình rất chậm nên khả năng mía bị ngập lũ và gây thiệt hại như năm vừa qua là rất lớn.
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp Nguyễn Thế Tự cho hay: Hiện nay, do giá mía nguyên liệu đang ở mức thấp, người dân không có lợi nhuận cao nên nhiều hộ còn có ý định neo mía thêm một thời gian chờ giá lên. Ngoài ra, 3 nhà máy đường trong tỉnh sau khi vào vụ ép được một thời gian thì tạm dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu, một số nơi khan hiếm nguồn lao động… Từ những nguyên nhân trên dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm.
Cũng theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, đối với hệ thống đê bao ngăn lũ, hiện đơn vị thi công đã thực hiện đạt 60% khối lượng công trình, 40% còn lại phải chờ bà con bán mía xong mới có mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Theo chỉ đạo của tỉnh, các nhà máy đường cần ưu tiên tiêu thụ 16 ha này, trường hợp chữ đường không đạt thì tỉnh sẽ hỗ trợ tiền thêm cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là trong số 16 ha mía nằm trên đoạn đê, hiện người dân chưa chịu đốn vì đòi hỗ trợ phần đất. Đến thời điểm này, chỉ mới thu hoạch được 0,5/16 ha. Việc tiêu thụ chậm như hiện nay sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ thực hiện công trình và hơn 2.000 ha mía khu vực này sẽ tiếp tục bị lũ uy hiếp trong vụ mía này là điều khó tránh khỏi.
Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, trong tổng số 26% diện tích mía được trồng bằng giống ROC 16 trên địa bàn huyện, đến nay đã hơn 9 tháng tuổi thì coi như chữ đường trên 9 CCS, đủ điều kiện để tiêu thụ. Ngoài ra, giống QĐ 11 cũng tạm đủ CCS, còn lại các giống khác chữ đường còn thấp. Do đó, chủ trương của huyện là tiêu thụ hết giống mía ROC 16, QĐ 11 rồi tiếp tục thu hoạch các giống khác nhằm đảm bảo quyền lợi về mặt giá cả cho người dân.
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.