Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 02/10/2012
Ngày cập nhật:
3/10/2012
Ngày 2.10, tại Xí nghiệp giống cây trồng Phù Cừ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa mới “Nếp thơm Hưng Yên”.
Giống nếp thơm Hưng Yên được chọn ra từ giống nếp địa phương, gieo cấy ở vùng Yên Mỹ. Từ vụ mùa năm 2009, từ nguyên liệu ban đầu là giống lúa nếp địa phương với một số nhược điểm như độ thuần đồng ruộng thấp, đẻ nhánh trung bình, lá rối, bông ngắn, số hạt/bông thấp, chống đổ trung bình và chống chịu sâu bệnh... Bằng các phương pháp chọn lọc cá thể, phân lập dòng thuần qua 5 vụ đã chọn lọc được dòng thuần có các đặc tính nông học như mong muốn và tạm đặt tên là “Nếp thơm Hưng Yên”. Giống “Nếp thơm Hưng Yên” có các ưu điểm như: Là giống cảm ôn nên có thể gieo cấy được cả 2 vụ trong năm, thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân 125 – 130 ngày, vụ mùa 105 – 115 ngày), đẻ nhánh khỏe, tập trung, thân cây to, gọn, chống đổ tốt, thoát cổ bông tốt, chống rét tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, chiều dài bông trung bình 20 – 25 cm, số hạt/bông cao. Là giống lúa cho năng suất khá, trung bình đạt 50 – 55 tạ/ha ở vụ xuân và 45 – 50 tạ/ha ở vụ mùa. Chất lượng gạo ngon, thơm, dẻo, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước.
Từ vụ xuân 2012, Sở Nông nghiệp và PTNT đã gửi khảo nghiệm Quốc gia. Trong quá trình khảo nghiệm ở vụ xuân 2012 tại 8 địa phương trong cả nước, đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tĩnh cho thấy lúa “Nếp thơm Hưng Yên” cho năng suất khá, trung bình đạt 50,83 tạ/ha. Giống “Nếp thơm Hưng Yên” ngoài tính năng ưu việt về năng suất, chất lượng còn thể hiện sự thích ứng cao với nhiều điều kiện sinh thái và tập quán canh tác.
Tại Xí nghiệp giống cây trồng Phù Cừ, toàn bộ 5 ha khảo nghiệm với nhiều dòng lúa “Nếp thơm Hưng Yên” khác nhau, được gieo trồng từ dòng cây cao đến dòng cây thấp, từ gieo cấy trên chân vàn cao, trung bình tới vàn thấp. Qua tham quan và đối chứng với giống lúa nếp TK90, N97 cho thấy “Nếp thơm Hưng Yên” cho năng suất cao hơn từ 6 – 8% và giống lúa này khá phù hợp khi gieo cấy trên chân đất vàn trũng. Tuy nhiên, để đưa vào sản xuất đại trà cần tiếp tục khảo nghiệm, chọn lọc dựa trên việc theo dõi, đánh giá tại các tiểu vùng sinh thái khác nhau, đồng thời xây dựng qui trình sản xuất phù hợp từ khâu gieo cấy, chăm sóc tới thu hoạch. Cùng với đó là chuẩn bị các bước để được công nhận chính thức giống lúa mới và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
Mai Nhung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.