Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 19/10/2012
Ngày cập nhật:
20/10/2012
Thời gian gần đây, thông tin dư luận cho rằng, một số đại lý thu mua mía cho các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thông báo sẽ tiếp tục giảm giá thu mua thêm 40 đ/kg trong thời gian tới. Thông tin này gây nhiều lo lắng cho nông dân trồng mía lẫn thương lái.
Ông Trần Văn Hùng, thương lái mua mía tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Ghe mía của tôi có tải trọng 50 tấn, hiện chỉ mới mua được nửa ghe thì đại lý điện thông báo sẽ giảm giá thu mua mía thêm 40 đ/kg, nhưng không cho biết thời gian cụ thể như những lần giảm trước nên tôi rất lo lắng. Nếu về không kịp thì chuyến này coi như lỗ là cái chắc vì lỡ đặt tiền cọc mua mía của dân với giá cao”. Ông Hùng là thương lái mua mía lâu năm cho Nhà máy đường Phụng Hiệp, từ trước đến nay, mỗi lần nhà máy đường giảm giá thu mua đều có thông báo trước cho ông cũng như các thương lái khác gần 10 ngày để có thời gian chuẩn bị và đưa ra ngày giảm giá cụ thể, còn lần này khác hoàn toàn nên ông đang băn khoăn không biết đây có phải là thông báo của nhà máy hay các đại lý tung tin đồn thất thiệt nhằm trục lợi bất chính. Ông mong các nhà máy đường sớm có thông báo cụ thể để cánh thương lái an tâm mua mía.
Ảnh: HỮU PHƯỚC
Có chung hoàn cảnh trên là anh Nguyễn Văn Khiêm, một thương lái đang mua mía tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp cũng đang sốt ruột mấy bữa nay khi đại lý điện thông báo dự trù giá mía sẽ sụt thêm 40 đ/kg trong thời gian tới. Anh Khiêm bộc bạch: “Lỡ đặt tiền cọc rồi nên tranh thủ mua đầy ghe về nhà máy, hy vọng còn giữ mức giá cũ. Những anh em khác mới về hầu như không muốn mua mà nằm ghe chờ vì không biết giá sẽ giảm lúc nào, mua sẽ bị lỗ”. Qua quan sát của chúng tôi, ở một số tuyến kênh thuộc xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp nhiều ghe mua mía đang nằm chờ, trong khi nước lũ đang lên, người dân mong bán mía sớm chạy lũ.
Việc thông tin giá mía giảm trong thời gian tới không chỉ gây khó khăn cho thương lái, làm giảm tiến độ thu hoạch mà còn gây tâm lý hoang mang cho người trồng mía. Đang cân từng mã mía của gia đình, ông Lê Văn Thọ, ở ấp 1, xã Hòa An, chia sẻ: “Do thấy giá mía từ đầu vụ đến nay vẫn giữ ở mức thấp nên gia đình quyết định neo mía chờ giá lên. Thế nhưng, mấy ngày qua, các thương lái quen cho hay giá mía có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới nên tôi phải cấp tốc kêu lái bán. Vì để càng lâu nông dân càng chịu lỗ”. Cũng theo ông Thọ, năm nay mọi chi phí đều tăng so với năm trước, đặc biệt là giá nhân công lao động. Hiện tại, nhân công đốn mía và chuyên chở đã lên đến 165.000 đ/tấn, có nơi lên đến 200.000 đ/tấn, tăng từ 20.000 - 50.000 đ/tấn so với tháng trước. Giá mía không tăng đã đành mà còn bị các thương lái giảm liên tục, làm cho đôi vai người trồng mía thêm nặng. Người dân đang mong các ngành chức năng, Hiệp hội Mía đường Việt Nam sớm có giải pháp thiết thực nhằm giúp bà con có nguồn lợi nhuận để tái sản xuất cho vụ sau.
Mặc dù bán được mía với giá cao nhất của ấp vào thời điểm hiện tại (870 đ/kg, giống ROC 11), nhưng ông Dương Thanh Sử, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng không mấy hài lòng vì giá này đã giảm gần 100 đ/kg so với cùng kỳ năm trước. Do đó, vụ mía năm nay, ông tính chỉ huề vốn do mọi chi phí đều tăng. Ông Sử tâm sự: “Lẽ ra gia đình tôi chưa định bán mía vào thời điểm này do giá thấp, nhưng có người cháu đi mua mía thông báo là nhà máy đường sẽ tiếp tục giảm giá thu mua nên đành “bóp bụng” bán mía, dù biết rằng sẽ không có nguồn lợi nhuận. Thà chịu huề vốn còn hơn bị lỗ nếu tiếp tục neo mía”.
Giá mía tiếp tục giảm sẽ là gánh nặng lớn đối với người trồng mía.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) Nguyễn Hoàng Ngoan cho hay: Do tình hình giá đường hiện nay đang ở mức thấp, để đảm bảo nguồn lợi nhuận cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh khi đến thu mua mía chạy lũ ở Phụng Hiệp, hiện một số nhà máy đường của Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Nam,… đã gửi thông báo đến Casuco sẽ giảm mức giá thu mua mía trong thời gian tới. Cụ thể, từ ngày 20-10, các nhà máy đường trên sẽ chính thức hạ mức giá thu mua thêm 40 đ/kg, đây là nguyên nhân dẫn đến một số đại lý thông báo cho thương lái về việc giảm giá mua mía. Mặc dù các nhà máy đường khu vực thông báo giảm giá thu mua, nhưng Casuco vẫn giữ mức giá như đã công bố ngày 25-9 vừa qua. Theo đó, Casuco đang mua mía cho người dân với giá 1.020 đ/kg mía 10 CCS tại cầu cảng Nhà máy đường Phụng Hiệp; 1.045 đ/kg mía 10 CCS tại Xí nghiệp đường Vị Thanh và 940 đ/kg mía 10 CCS tại ruộng. Do đó, các thương lái cứ yên tâm mua mía trong dân. Trường hợp có thay đổi về giá cả, Casuco sẽ thông báo cho thương lái trước 7 ngày để thu xếp công việc, không có trường hợp tăng giảm giá thất thường…
Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch gần 5.000/9.037 ha mía, năng suất đạt 110 tấn/ha. Hiện địa phương đang tích cực vận động người dân thu hoạch mía, nhất là những khu vực nhạy cảm với lũ, đảm bảo đến ngày 20-11 cơ bản tiêu thụ dứt điểm diện tích mía có nguy cơ bị thiệt hại nặng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
Mới đây, UBND tỉnh cũng có Công văn giao Giám đốc Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công thương cùng các ngành liên quan của tỉnh và mời Cục Chế biến (Bộ NN&PTNT) cử cán bộ trực tiếp xuống giám sát việc thu hoạch mía tại địa phương, nhất là vùng mía chạy lũ huyện Phụng Hiệp; đồng thời, tham gia vận động nông dân thu hoạch mía và báo cáo, đề xuất kịp thời để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
H.PHƯỚC - H.THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.