Nguồn tin: Quân Đội Nhân Dân, 18/10/2012
Ngày cập nhật:
22/10/2012
Dù chưa tới kỳ thu hoạch, nhưng hiện khoảng 50% diện tích cà phê của xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã được người dân bán cho các thương lái. Tình trạng nông dân bán cà phê non như ở xã Đạ Sar không phải là cá biệt mà đang phổ biến trên địa bàn Tây Nguyên.
Ông K’ Ha-ưn, một nông dân ở thôn 3, xã Đạ Sar cho biết, gia đình ông có 1,2 ha cà phê, đã bán cho thương lái từ cuối tháng 8 vừa qua với giá 120 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, gia đình ông lãi khoảng 50 triệu đồng. Theo ông, nếu số cà phê này để chín, sấy khô thành nhân, có thể bán với giá khoảng 42 đến 43.000 đồng/kg. Số tiền lãi thu được sẽ gần gấp đôi so với việc bán non.
Dù phải chịu thiệt đơn, thiệt kép, nhưng tại sao có tình trạng này? Thống kê của một số địa phương, hầu hết các hộ nông dân bán cà phê non là những hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất. Do chi phí đầu vào ngày một tăng, để có tiền mua phân bón, mua xăng chạy máy bơm nước, mua thuốc trừ sâu, thuê nhân công chăm sóc… các gia đình đã phải vay vốn ngân hàng, thậm chí vay nặng lãi từ chính các thương lái hay chủ đại lý cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Vì vậy, để có tiền trả nợ đúng hạn, nhiều nông dân phải buộc lòng bán cà phê khi còn non. Theo phản ánh của một số nông dân, ngay sau khi hái đợt cuối cùng, vườn cà phê phải được làm cỏ, tỉa cành, bón phân, tưới nước, phun thuốc... giúp cây lấy lại sức cho kịp vụ sau. Muốn bán cà phê khô hoặc nhân, họ phải mất thời gian chờ tách vỏ, phơi, sấy khô, đóng gói, chờ người tới mua, như thế sẽ không có tiền kịp đầu tư cho vụ tới. Một lý do khác khiến người nông dân bán cà phê non là do thiếu sân phơi, thiếu nhà kho bảo quản và nhất là do giá cà phê luôn lên xuống thất thường. Để "chắc ăn", họ chấp nhận chịu thiệt để tránh lỗ.
Việc bán cà phê non đã khiến nhiều hộ trồng loại cây này rơi vào vòng luẩn quẩn, luôn trong tình trạng “ăn đong”, lợi nhuận sau thu hoạch chẳng đáng là bao, đời sống tiếp tục khó khăn. Để khắc phục tình trạng này cần nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trước hết các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần có chính sách thiết thực như hỗ trợ lãi suất vốn vay, khoanh nợ, giãn nợ đối với các hộ nghèo, đặc biệt là việc bao tiêu lâu dài sản phẩm, với mức giá hợp lý, giảm thiệt hại cho người trồng, giúp họ từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Vũ Đình Đông
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.