Nguồn tin: NLĐ, 16/1/2007
Ngày cập nhật:
18/1/2007
Đến thăm vùng Ngũ Đài Sơn để tìm ăn cho bằng được “Ổi Bảy Thìn” ngọt lịm, nặng... 1,3 kg/trái, và khâm phục nỗ lực của một lão nông giàu tư duy kinh tế, trở thành tỉ phú từ vùng đất đầy sỏi đá
Những năm đầu 1980, vùng Ngũ Đài Sơn (còn gọi là núi Dài Năm Giếng, nay thuộc ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) trơ trọi, hoang sơ. Khi còn chưa ai dám đặt chân vào chốn thâm sơn, ông Hứa Văn Thìn (Bảy Thìn) đã mạnh dạn vào đây, khai phá đất rừng, quyết tâm biến vùng đất khô trơ sỏi đá này thành... tiền !
Chục gốc ổi đầu tay
Đầu năm 1994, ông Thìn khăn gói sang Tiền Giang để xem một số mô hình canh tác vườn cây hiệu quả. Rồi ông qua Bến Tre, thông qua người bà con, tìm đến tận nơi cung cấp giống ổi nổi tiếng trái to, ruột hồng và mua luôn chục gốc mang về. Nhân tiện ông còn tậu thêm 10 gốc ổi giống da sần về trồng thử trên đất đồi.
Với chục gốc ổi ruột hồng đầu tay, ông theo dõi sinh trưởng từng ngày và ghi nhận được kết quả: Giống ổi ruột hồng rất thích hợp với vùng đất núi đồi. Vấn đề còn lại là làm sao bảo đảm nước tưới cho cây xanh tốt để nhân rộng diện tích. “Sẵn con ô Tà Ban róc rách bốn mùa nhưng chưa ai khai thác, tôi đánh bạo mua đất gần đó để đắp ô, chia lạch, phân luồng cho nước tự chảy vào vườn. Lấy nước mát của suối tưới vườn quanh năm chẳng tốn đồng xu. Sướng rơn!”, ông Bảy Thìn vỗ đùi cười. Giải quyết được bài toán mấu chốt, chỉ trong vòng vài năm, ông Bảy Thìn đã được nhiều người biết đến qua mô hình cải tạo vườn đồi cho hiệu quả kinh tế cao. Về sau, ông Thìn còn được biết đến là người đầu tiên ở An Giang mang về từ đất rừng loại ổi trái to, trung bình 1,3 kg/ trái, để làm giàu. Dân vùng Thất Sơn trìu mến gọi tên ông gắn liền với sản phẩm sinh lợi: Ổi Bảy Thìn.
Ổi thật đó mấy cha!
Ông Thìn kể tỉnh rụi: “Hồi mới trồng cho trái đợt đầu, tôi để dưỡng lại một số trái cho lớn hết mức rồi mang đi triển lãm. Năm đó, tỉnh mở hội Hoa Đăng, các xã hè nhau kết bè, thuyền để thi thố tài năng của mỗi vùng. Dẫn đầu đoàn Hoa Đăng xã An Phú, làm mô hình cải tạo vườn đồi, tôi cho người bứng hẳn cây thật 100% nào xoài, nào mít, nào cam để chuẩn bị cho cuộc thi. Ổi ruột hồng được chuyển hết xuống thuyền tham gia lễ hội. Ban Giám khảo chấm đến tàu của xã An Phú, mấy ổng tặc lưỡi: Ý tưởng mô hình cải tạo vườn đồi trên vùng đất khô cằn Tịnh Biên như vậy là khá hay nhưng biết đến bao giờ trái ổi trồng thật mới to được bằng trái ổi trưng bày ở mô hình này. Tôi cười khanh khách “Ổi thật đó mấy cha! Các giám khảo cùng đông đảo người dân đi xem hội chẳng thèm nghe, cứ ngỡ mình nói dóc. Ai dè, có người bước tới bấm móng tay vào trái ổi lủng tuốt. Lúc ấy họ mới tá hỏa la lên “ổi thật”. Từng đoàn người tấp nập kéo đến ghe của xã An Phú, vừa xem vừa trầm trồ khen, thèm nhỏ dãi vì trái ổi to đùng, da bóng loáng. Thế là mô hình dự hội Hoa Đăng của nông dân xã An Phú được thăng hạng, có giải luôn. Quá trời đã!”. Bảy Thìn sung sướng, cười ngoác...
Mỗi năm bỏ túi vài trăm triệu đồng
Ai có dịp vào vườn nhà ông Bảy sẽ lưu luyến mãi, chẳng muốn về. Ngoài chuyện tản bộ quanh vườn đồi, dưới những tán cây xanh mát rượi, du khách còn có thể tự bẻ trái ổi ruột hồng thơm lừng, cắn vào mát bưng cả hàm.
Hằng năm, tỉ phú Bảy Thìn bỏ túi vài trăm triệu đồng từ tiền làm dịch vụ phục vụ khách tham quan. Riêng tiền bán hàng triệu cây giống và trái thương phẩm của loại ổi ruột hồng cũng cho huê lợi xấp xỉ hàng trăm triệu đồng. Những ngày giáp Tết Đinh Hợi, lão nông Bảy Thìn càng bận rộn vì mỗi ngày phải đón hàng chục đoàn khách tham quan vùng Ngũ Đài Sơn dồn dập đổ về vườn ổi để tận hưởng không khí thiên nhiên mát dịu, tìm ăn cho bằng được ổi ruột hồng ngọt lịm và khâm phục nỗ lực của ông Bảy Thìn, một lão nông giàu tư duy kinh tế, trở thành tỉ phú trên vùng đất đầy sỏi đá.
THANH TUẤN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.