Nguồn tin: Báo Gia Lai, 22/10/2012
Ngày cập nhật:
23/10/2012
Đak Pơ (Gia Lai) là huyện thuần nông với hơn 21.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng hàng năm đạt trên 20.000 tấn. Điều đáng bàn ở đây là phần lớn nông sản, nhất là cây trồng vụ mùa như lúa, bắp lai hầu hết khi thu hoạch gặp mưa, nông dân không có sân phơi mà tận dụng các bãi đất nhỏ và lề đường để phơi nông sản… dẫn đến vừa hao tốn, không đảm bảo chất lượng nông sản lại ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Phơi lúa tràn ra đường. Ảnh: L.N
Mỗi gia đình làm nông, hàng năm cũng gieo trồng từ một đến 2 vụ lúa, bắp, đậu… Nếu gieo trồng với số lượng ít thì họ có thể tận dụng khoảng sân nhỏ của nhà để phơi nông sản, nhưng với số lượng lớn thì gặp khó khăn. Vì thế, phần lớn nông dân đều chọn giải pháp bán nông sản tươi ngay sau khi thu hoạch.
Người lao động dù một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng phải bán nông sản tươi nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Chị Đặng Thị Cúc - xã Tân An, huyện Đak Pơ cho hay: Nhà tôi mỗi năm trồng được 2 vụ bắp, do không có sân phơi cho nên thường phải bán bắp tươi, giá cả thì bấp bênh, bị thương lái ép giá nên lãi không nhiều.
Trước thực tế trên, một số hộ dân thôn Tân Thành, xã Tân An đã đầu tư làm sân phơi và lò sấy nông sản. Bà Đào Thị Bưởi - thôn Tân Thành cho biết: Gia đình vừa đầu tư mua thêm đất để làm sân phơi. Nông sản phải sấy thì chi phí than đá, điện cao lắm, nông dân không lời lãi được bao nhiêu.
Một số hộ khác có diện tích sản xuất lớn thì đầu tư lò sấy, chi phí xây dựng trên 30 triệu đồng/lò theo công nghệ “tự chế”, thời gian sấy lâu, hao tốn nhiên liệu. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Chủ lò sấy xã Tân An, cho biết: “Hàng năm, gia đình tôi thu trên dưới 1 ngàn tấn nông sản, chủ yếu là phơi nắng, còn khi trời mưa thì phải đưa vào lò sấy chứ không thì hư hao, ẩm mốc, cho dù chi phí quá cao”.
Với Tây Nguyên, mỗi năm có hai mùa mưa nắng rõ rệt, vụ thu hoạch chính rơi vào mùa mưa nên thường tổn thất rất lớn. Là sản phẩm hàng hóa phải đạt chất lượng thì mới cạnh tranh trên thị trường. Điều này chỉ mình nông dân thôi thì không làm nổi. Vì vậy ngành chức năng cần tính đến quy hoạch, xây dựng sân phơi bằng bê tông; hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, xây dựng lò sấy nông sản đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ bà con sản xuất. Có như vậy mới giảm hư hao, tổn thất do thiên tai, thời tiết, lại không bị tư thương ép giá.
Lê Nam
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.