Nguồn tin: Lao Động, 01/11/2012
Ngày cập nhật:
2/11/2012
Gừng sắp đến ngày thu hoạch ở U Minh Thượng.
Sắp đến thời điểm thu hoạch rộ, người trồng gừng vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) đang lo lắng bởi giá gừng thương phẩm hiện chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg. Thêm vào đó, gừng trồng có thể bị nhiễm bệnh thối củ bất cứ lúc nào...
Mùa gừng năm 2011, người trồng gừng lỗ nặng do gừng bị thối củ, giá gừng thương phẩm thấp. Năm nay, nhiều hộ nông dân vùng U Minh Thượng chuyển sang trồng mía và một số loại rau màu khác. Tuy nhiên, do đây là cây “chủ lực kinh tế” từng giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo nên nhiều hộ vẫn trồng vụ gừng mới với hy vọng giá gừng củ sẽ tăng.
Theo Phòng NNPTNT huyện U Minh Thượng, hiện toàn huyện có 98 ha gừng, giảm khoảng 162 ha so với năm trước. Không ít hộ năm 2011 từ nơi khác đến thuê đất trồng gừng, năm nay... bỏ cuộc tìm hướng mới phát triển sản xuất. Còn nông dân địa phương có đất canh tác, nhiều hộ tiếp tục trồng gừng với hy vọng trúng mùa, được giá. Tuy vụ gừng năm 2011 lỗ nặng, năm nay gia đình ông Lưu Văn Quân ở ấp Minh Kiên A (xã Minh Thuận) vẫn trồng thêm 6 công gừng, nâng diện tích gừng lên 19,5 ha. Ông Quân cho biết, vụ này nếu giá gừng thương phẩm nhích lên khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg, nông dân trồng gừng có lãi.
Trải qua mùa gừng “cay đắng” năm 2011, nhiều hộ trồng gừng rút kinh nghiệm tìm biện pháp khắc phục thua lỗ. Để phòng trị bệnh thối củ, trước khi trồng, nông dân xử lý đất canh tác, lên luống cao để thoát nước, bón ít phân đạm, nhiều phân kali. Ông Võ Văn Lành - ở ấp Minh Kiên A - chia sẻ: “Bón phân, xịt thuốc nhiều không chỉ tốn chi phí, mà khi gừng bị bệnh thì dễ lây lan nhanh. Vì vậy, năm nay tôi chỉ đầu tư 1,4 triệu đồng tiền phân bón, giảm khoảng 1 triệu đồng so năm ngoái”. Trong quá trình cây gừng phát triển, nếu thấy có dấu hiệu bị thối củ hay cháy lá, bà con thu hoạch và bán ngay nhằm giảm thua lỗ. Muốn ăn chắc, người trồng gừng bán hết diện tích trồng gừng cho thương lái, cầm chắc lợi nhuận dù không nhiều.
Ông Ngô Công Tước - Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng - cho biết: Hộ nông dân trồng gừng đều nằm trong vùng kinh tế mới, vùng đệm bao quanh Vườn Quốc gia U Minh Thượng nên hầu hết còn nghèo. Những năm qua, ngoài nuôi cá nước ngọt, trồng chuối xiêm, hoa màu, nhiều hộ nông dân ở đây trồng gừng có thu nhập khá; từ vài chục đến trăm triệu đồng, cá biệt có vài hộ lên đến gần cả tỉ đồng/năm.
Thế nhưng, bắt đầu vụ năm 2011, ngoài bị bệnh thối củ và cháy lá gây thiệt hại, nông dân trồng gừng còn lỗ nặng vì giá rớt thê thảm. “Hiện người dân trồng gừng huyện U Minh Thượng rất mong có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc hướng dẫn kỹ thuật trồng gừng - nhất là phòng, chống bệnh thối củ - và tìm đầu mối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm...” - ông Ngô Công Tước kiến nghị.
Gia Bảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.