Nguồn tin: Báo An Giang, 02/11/2012
Ngày cập nhật:
5/11/2012
Qua 4 năm triển khai và ứng dụng, giải pháp kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”thực hiện tại An Giang đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công nhận là tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh cây lúa vào tháng 6-2012. “Đây là kết quả quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long” - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Cục phó Cục Bảo vệ thực vật nhấn mạnh.
Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 6.200 nông dân tham gia ứng dụng sản xuất lúa theo các biện pháp kỹ thuật của chương trình “1 phải, 5 giảm” trên tổng diện tích 8.400 héc-ta. Thực tế cho thấy, số lượng nông dân và diện tích tham gia ứng dụng “1 phải, 5 giảm” ngày càng tăng lên qua mỗi vụ, bởi chương trình đã giúp họ giảm được nhiều thứ. Trong đó, vụ đông xuân hàng năm chỉ tính riêng về giống bình quân giúp giảm hơn 75 kg/héc-ta; lượng phân đạm sử dụng giảm 23 kg/héc-ta; tỷ lệ đổ ngã thì chưa đầy 5%, trong khi con số này ở ruộng canh tác theo phương pháp truyền thống gần 16%. Từ đó giúp nông dân giảm được giá thành sản xuất, trung bình 644 đồng/kg. Điều đáng quan tâm là dù thực hiện giảm nhiều thứ, song năng suất lúa vẫn giữ vững so với những ruộng không áp dụng “1 phải, 5 giảm”, thậm chí có nơi còn đạt năng suất cao hơn. Do vậy, “1 phải, 5 giảm” giúp người nông dân tăng thêm lợi nhuận là điều tất yếu.
Nông dân tham quan thực tế ruộng “1 phải, 5 giảm” kết hợp công nghệ sinh thái tại xã Phú Hữu (An Phú).
Nông dân Trần Văn Ở (tự ba Ở), ngụ xã Bình Long (Châu Phú) là người đã ứng dụng “1 phải, 5 giảm” được 9 vụ lúa nên tỏ ra khá tâm đắc khi nói đến tiến bộ kỹ thuật này: “Nông dân ai cũng muốn làm lợi ích kinh tế trên đồng ruộng của mình và tui cho rằng, “1 phải, 5 giảm” cho lợi ích rất cao. Đặc biệt mỗi vụ tui giảm được 2 - 3 cữ phun thuốc BVTV, tương đương với giảm hơn 10 lít dầu, tiết kiệm vài trăm nghìn đồng. Nếu làm y bài của “1 phải, 5 giảm” như các chú kỹ sư hướng dẫn thì lúa sẽ ít bị thất thoát, đỗ ngã. Chỉ tính riêng khoảng này cũng bỏ túi thêm cả triệu đồng”. Tuy nhiên, bên cạnh đó chú ba Ở cũng trăn trở: “Mình mong muốn làm sao để bà con xung quanh cũng làm giống theo mình. Hiện nay, tiến bộ kỹ thuật này vẫn chưa được bà con thực hiện rộng rãi lắm vì còn sản xuất theo kiểu cũ, nhiều nông dân chưa am tường đối với dịch hại nên họ thường sử dụng nhiều loại thuốc cộng lại và phun rất nhiều. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gây ô nhiễm môi trường”.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với IRRI triển khai dự án “1 phải, 5 giảm” giai đoạn 2013-2015 từ các nguồn vốn khác nhau để hướng tới mục tiêu giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, giảm phát khí thải nhà kín, bảo vệ môi trường. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền và đoàn thể các cấp cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền theo chiều sâu; tập huấn “1 phải, 5 giảm” cho cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật viên xã. Đồng thời, xây dựng các cánh đồng có diện tích từ 50 - 100 héc-ta làm cơ sở để phát triển cánh đồng mẫu lớn 300 - 500 héc-ta; phát triển vùng nguyên liệu ứng dụng “1 phải, 5 giảm” cho các doanh nghiệp kinh doanh lương thực. Chính quyền các cấp, các ngành chuyên môn và nông dân An Giang cần tiếp tục duy trì “1 phải, 5 giảm”, đây là chương trình không chỉ giúp nông dân An Giang từ chỗ “ăn no, mặc ấm” mà tiến đến “ăn sang, mặc đẹp”.
Từ vụ hè thu năm 2009, được sự chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã mạnh dạn áp dụng và thực hiện có hiệu quả chương trình “1 phải, 5 giảm”. Ông Grant Singleton, chuyên gia IRRI cho biết, giai đoạn đầu khi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, IRRI đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn. Vì vậy chúng tôi đã chọn An Giang thực hiện dự án chương trình “1 phải, 5 giảm”. “1 phải, 5 giảm” là tiêu chuẩn cho sản xuất lúa theo hướng GAP (Phương pháp thực hành nông nghiệp tốt nhất và thực hành nông nghiệp tốt), nhằm tăng năng suất, sản lượng và giảm ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn GAP được đưa ra ở các nước nhập khẩu. Có thể nói sản xuất lúa từ GAP giúp chúng ta có được một sản phẩm sạch cho thị trường. Vì vậy chúng tôi muốn quan tâm đến chương trình sản xuất lúa theo hướng GAP cho cả Châu Á. Nhìn lại 4 năm thực hiện chương trình “1 phải, 5 giảm”tại An Giang, chúng tôi thấy có sự gia tăng thu nhập của nông dân và tính bền vững đối với sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường… An Giang đã đạt được kết quả rất lớn từ “1 phải, 5 giảm”.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Cục phó Cục BVTV: “Nhóm nghiên cứu về chương trình giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại An Giang vào năm 2011 cho thấy, giảm 31,6% lượng khí thải nhà kính; trong khi chỉ tiêu của bộ đến năm 2020 giảm chỉ 20%, vượt yêu cầu nên đây cũng là con số khá quan trọng. An Giang cần xem xét xây dựng đề án tiếp tục là điểm đầu tiên đăng ký với bộ thực hiện giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, với sự phối hợp tư vấn của các chuyên gia Trường đại học Cần Thơ, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ An Giang sẽ làm được việc này!”.
HỒNG TRANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.