Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 03/11/2012
Ngày cập nhật:
5/11/2012
Ông Nguyễn Đình Sáng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Trung (phải) kiểm tra ngô bị chết tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn (thôn 3).
Sau đợt nắng kéo dài hơn 20 ngày, hàng trăm ha bắp của nông dân ở huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị chết, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Người nông dân hết sức lo lắng.
Bên cánh đồng bắp đã chết trắng, ông Nguyễn Văn Hoàn (thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) cho biết, hơn 1,6ha bắp của gia đình bị chết, trong đó khoảng 1ha bị thiệt hại 70%, 6 sào còn lại thiệt hại khoảng 50%. Ông Hoàn nhẩm tính: “Sản lượng bắp vụ này chỉ đạt khoảng 1,8 tấn, với giá bắp vào khoảng 3.500 đồng/kg thì chỉ được hơn 6 triệu bạc, trong khi chi phí giống, phân bón, nhân công đã gần 10 triệu đồng/ha. Chưa bao giờ bắp mất mùa như vậy”.
Theo thống kê của UBND xã Bình Trung, tổng diện tích gieo trồng bắp trong vụ 2 trên địa bàn xã khoảng 345 ha, trong đó diện tích bị ảnh hưởng do nắng hạn khoảng 264 ha, 31 ha bị thiệt hại hơn 70%.
Do nắng nóng kéo dài, ở xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cũng xảy ra hiện tượng bắp chết đồng loạt. Hiện trên địa bàn xã có hơn 300ha bắp của hơn 150 hộ dân bị chết, thiệt hại khoảng 50% năng suất. Không những bắp thương phẩm bị chết, mà 60ha bắp giống trên địa bàn cũng bị hư hỏng nặng, trong đó có 30 ha mất trắng hoàn toàn, 30ha còn lại năng suất rất thấp và không đủ chất lượng để làm giống.
Với diện tích 1 ha trồng bắp, trong vụ này ông Đỗ Phú Tân (ấp Bàu Điển – xã Đá Bạc) cũng lỗ gần 10 triệu đồng/ha, do bắp chết nhiều và năng suất giảm gần 60%, sản lượng ước đạt chỉ khoảng 1,5 tấn/ha, giảm 4 lần năng suất so với vụ đầu năm, hầu hết là giống bắp NK67, NK72. “Hai năm trở lại đây, vụ bắp thứ 2 trong năm của bà con nông dân chúng tôi hầu như thất bát do thời tiết, mưa nhiều sau đó nắng kéo dài làm bắp chết và nấm nhiều, năng suất thấp.” - ông Đỗ Phú Tân cho biết.
Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã Đá Bạc, nguyên nhân bắp chết do đợt nắng kéo dài hơn 20 ngày qua, gây hạn, thiếu nước tưới. “Bắp vừa mới trổ cờ thì gặp ngay hạn nên không thể thụ phấn, còn số thụ phấn được rồi thì gặp nắng nóng cũng dẫn đến hạt lép, nên tỷ lệ đậu hạt không cao”, ông Trần Văn Hùng nói. Việc xây dựng hệ thống kênh mương tưới nước cho hoa màu của bà con nông dân ở xã Đá Bạc và các xã lân cận là rất khó vì đất ở đây chủ yếu là đất đan đá, tầng canh tác mỏng, độ dốc cao. Trước mắt, để giải quyết khó khăn hiện nay, địa phương đang khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có khả năng chịu hạn cao như: đậu xanh, bí đao, đậu nành… “Hiện, xã đang trồng thử nghiệm 20 ha đậu nành, giống cây trồng mới này đang phát triển rất tốt. Nếu thành công, sắp tới xã sẽ mở rộng diện tích trồng loại cây này trên địa bàn, nhằm giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả cây trồng”, ông Trần Văn Hùng chia sẻ.
VIẾT CHÂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.