Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 07/11/2012
Ngày cập nhật:
9/11/2012
Tận dụng những diện tích trồng rừng theo dự án 147, hiện nay ngoài trồng một số loại lương thực ngắn ngày như sắn cao sản, ngô, người dân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) trồng xen cây lúa nương, sau mỗi vụ thu hoạch đem nguồn thu đáng kể.
Niềm vui được mùa
Trước đây cây lúa nương chủ yếu được bà con đồng bào Dao, Mông trồng nhiều và việc bà con thường xuyên phát nương làm rẫy đã ảnh hưởng công tác quản lý và bảo vệ rừng. Từ chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách định canh định cư, giao đất giao rừng cho bà con canh tác, người dân đã dần ổn định cuộc sống, tình trạng phát nương làm rẫy từ đó cũng đã giảm hẳn. Mấy năm trở lại đây phong trào trồng rừng phát triển đặc biệt là trồng rừng theo dự án 147 người dân được hưởng nhiều chính sách từ dự án đã khiến cho người dân tích cực mở rộng diện tích trồng. Tận dụng những diện tích trồng rừng ở những năm đầu người dân trồng xen một số loại cây lương thực ngắn ngày mục đích là lấy ngắn nuôi dài. Hiệu quả từ việc trồng xen đã đem lại nguồn thu đáng kể.
Cây lúa nương được người dân huyện Chợ Đồn sử dụng để trồng xen với diện tích trồng rừng 147. Theo thống kế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Đồn, vụ lúa nương năm nay bà con trồng được trên 120 ha, (tăng 36 ha) so với cùng kỳ năm 2011, dự ước năng suất đạt trên 11 tạ/ha. Lúa nương năm nay được trồng nhiều ở các xã Bình Trung, Quảng Bạch, Ngọc Phái, Nghĩa Tá, bà con chủ yếu trồng là lúa nếp trắng, nếp bạc, lúa tẻ.
Bà con xã Ngọc Phái đang tích cực thu hoạch lúa nương
Hiện nay đang là thời điểm lúa nương chín rộ, bà con đang tập trung thu hoạch, đến thăm diện tích lúa nương của một số hộ thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái mới cảm nhận được niềm vui, niềm phấn khởi của bà con khi lúa nương được mùa. Trên những triền đồi cao thấp thoáng bóng những người phụ nữ đang thu hái lúa nương, các chị đi lên nương từ sáng sớm gói cơm mang theo chủ yếu ăn tại nương để tiếp kiệm thời gian đi lại leo đồi vất vả, ăn cơm nghỉ trưa một lúc các chị lại tiếp tục công việc thu hoạch lúa nương. Năm nay lúa nương tốt bà con ai cũng phấn khởi. Chị Lý Thị Tươi, thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái cho biết: Năm nay gia đình chị trồng được khoảng 2 ha cây Mỡ theo dự án 147, diện tích này chị trồng xen cây lúa nương chủ yếu là lúa nếp. Hiện nay chị đang tích cực thu hoạch lúa, hi vọng sau khi phơi khô để bán, gia đình bà sẽ có một khoản thu nhập đáng kể.
Còn tại xã Bình Trung, nơi có diện tích rừng trồng mới nhiều nhất của huyện thì diện tích lúa nương cũng theo đó mà tăng theo. Chúng tôi đi dọc theo tuyến đường vào các thôn Khuổi Đẩy, Vằng Dọc đều dễ dàng bắt gặp những vạt lúa nương vàng óng. Theo đánh giá của bà con năm nay thời tiết thuận lợi cộng nên năng suất cao hơn so với mọi năm. Mấy năm trước nhiều hộ dân hay trồng sắn xen rừng mới trồng nhưng việc gạo lúa nương được giá và ít công vận chuyển hơn so với sắn nên diện tích trồng lúa nương đang tăng dần theo từng năm.
Lúa nương trồng xen với rừng trồng mới ở những năm đầu vừa tạo thu nhập cho gia đình vừa giúp công tác chăm sóc rừng trồng được thuận lợi hơn, thường thì tháng 4 hàng năm bắt đầu gieo lúa nương thì khoảng tháng 7 người dân làm cỏ một lần, đây cũng là thời điểm tốt để người dân chăm sóc, vun cây trồng mới. Sau khi thu hoạch lúa nương xong thì rơm rạ phân hủy làm đất tơi xốp giúp cho cây trồng phát triển tốt hơn. Hiện nay trung bình 1 ki lô gam lúa nếp nương phơi khô có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng, như vậy nếu mỗi gia đình trồng từ 1 - 2 ha cây lúa nương với năng suất khoảng 11 tạ/ha cũng có thu nhập khá.
Trồng lúa nương chủ yếu lấy ngắn nuôi dài, trồng được ở hai năm đầu khi cây mỡ, keo còn thấp, các năm tiếp theo khi cây mỡ, keo đã lớn thì bà con tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng đảm bảo cây trồng phát triển tốt và đây cũng là thời điểm bà con chờ nguồn thu từ khai thác rừng. Như vậy chủ trương là phát triển kinh tế rừng, nhưng nếu người dân biết vận dụng sáng tạo, tích cực trồng xen các loại cây lương thực ngắn ngày thì hiệu quả kinh tế trên một diện tích sản xuất đạt cao hơn, từng bước xoá đói giảm nghèo bền vững.
Nông Vui
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.