Nguồn tin: Báo Dak Lak, 26/11/2012
Ngày cập nhật:
27/11/2012
Khác với những năm trước, niên vụ cà phê 2012 - 2013 đang khiến người dân trong tỉnh Dak Lak không khỏi lo lắng bởi hàng loạt diện tích cà phê đang ra hoa bất thường ngay trong lúc thu hoạch quả.
Hàng loạt diện tích cà phê trong tỉnh đang ra hoa rộ
Theo quy luât: hằng năm, sau khi kết thúc mùa thu hoạch (khoảng cuối tháng 12), vườn cà phê phải được “nghỉ dưỡng sức” khoảng 1 tháng sau đó, bà con mới tập trung ra quân tưới nước, nhằm kích thích cho hoa cà phê nở đều, khả năng đậu quả cao và cho trái chín đúng mùa vụ. Tuy nhiên hiện nay khi cà phê đang trong giai đoạn đầu mùa thu hoạch, thì đã bung hoa bất thường. Tại hầu khắp các địa phương trong tỉnh như Krông Pak, Krông Buk, Buôn Hồ, Krông Năng, Buôn Ma Thuột… tỷ lệ cây cà phê bung hoa chiếm khoảng 30 - 50% diện tích cà phê mỗi vùng. Nguyên nhân được xác định là do trong những ngày qua (từ khoảng 15 đến 20-11), trên địa bàn tỉnh đã có mưa rải rác, lượng mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho độ ẩm trong đất tăng cao, ngay sau đó lại nắng nóng kéo dài tạo môi trường thuận cho cây cà phê đồng loạt bung hoa. Tuy nhiên, lượng hoa nở sớm này sẽ không đạt yêu cầu, dễ bị thối và rụng, gây ảnh hưởng xấu tới sức đề kháng của cây, cũng như đe dọa đến năng suất cũng như sản lượng cà phê niên vụ tới sẽ mất mùa, khiến người nông dân đang hết sức lo lắng.
Cà phê ra hoa, bà con đành tạm ngừng thu hoạch vì sợ ảnh hưởng đến năng suất vụ sau
Ông Trần Văn Cao, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar than thở: nhà ông có 5 sào cà phê hiện đang thu hoạch. Năm nay, do có mưa phùn nên hoa cà phê nở quá nhiều, gia đình ông đành phải tạm dừng việc thu hoạch, đợi khi hoa cà phê khô mới tiếp tục. Thế nhưng thời gian chờ đợi này cũng phải mất ít nhất 1 tuần, trong khi quả cà phê đang chín đỏ vườn, rụng nhiều gia định ông lại tốn thêm chi phí thuê nhân công thu nhặt… Ở một số nơi, bất chấp tình trạng cà phê ra hoa, nhiều hộ dân vẫn tiến hành thu hoạch quả, dẫn đến việc gây rụng hoa, làm hỏng các mắt mầm trên cành khiến cho đợt ra hoa tiếp theo kém, thậm chí cây bị thui chột không ra hoa đợt hai.
Nếu chờ cho hoa khô mới thu hoạch thì quả sẽ rụng hết
Người trồng cà phê đang rất hoang mang, lo lắng
Từ thực trạng trên, người nông dân không biết làm cách nào để giảm tổn thất cho niên vụ cà phê sau, lại vừa bảo đảm tiến độ thu hoạch kịp thời, hiệu quả. Theo khuyến cáo của một số chuyên gia ngành nông nghiệp tỉnh: cách tốt nhất hiện nay là bà con nên hái bỏ những bông hoa cà phê nở sớm (tránh làm tróc vỏ, gẫy cành) và khi thu hoạch quả xong thì cho cây nghỉ 1 thời gian rồi tưới nước kết hợp bón phân và phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh để kích thích cho hoa đợt sau ra đồng loạt...
Lê Thành
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.