Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 04/12/2012
Ngày cập nhật:
5/12/2012
Vụ lúa Đông Xuân được xem là vụ chính, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Vì vậy, ngay sau khi nước lũ rút, nhiều địa phương ở Vĩnh Long đã khẩn trương bơm tát, vệ sinh đồng ruộng nhằm xuống giống đảm bảo vụ “ăn chắc” được an toàn. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng tăng.
Lũ rút sớm, xuống giống an toàn
Nông dân đang khẩn trương xuống giống vụ lúa Đông Xuân trên những diện tích cuối cùng. Anh Nguyễn Văn Thắng (xã Tân Phú - Tam Bình - Vĩnh Long) đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng trước khi ngâm giống gieo sạ. Anh Thắng cho biết: Để đảm bảo kịp thời vụ, anh đã thuê thêm 2 nhân công gia cố, đào đắp mương rãnh đảm bảo thoát nước tốt để tránh chết giống. Một trong những giống anh Thắng lựa chọn gieo sạ vụ này là OM6162 vì có năng suất và chất lượng cao.
Diện tích gieo sạ giống lúa IR50404 vẫn còn nhiều.
Còn theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) Bùi Long Huỳnh: Hiện lúa thơm Thiện Mỹ đã xuống giống gần 50 ngày. Toàn xã có 1.125 ha lúa Đông Xuân, trong đó có 800 ha lúa thơm với các giống Jasmine 85 và OM 4900 tập trung tại các ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Trung, Mỹ Hòa, Cây Điệp. Lúa thơm Thiện Mỹ vẫn giữ vững diện tích và chiếm khoảng 2/3 diện tích lúa của xã. Đến nay, trà lúa thơm đang phát triển tốt, tình trạng rầy nâu, đạo ôn, đốm vằn chưa thấy xuất hiện trên trà lúa này và đang hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Ông Bùi Văn Lễ (ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ) có nhiều năm kinh nghiệm trồng lúa thơm cho biết: Như mọi năm, vụ Đông Xuân này ông xuống giống 20 công. Lúa đang phát triển khá tốt vì vậy theo ông, năm nay có nhiều cửa thắng chắc, ăn tết khỏe.
Theo kinh nghiệm của người dân, năng suất lúa thơm bình quân đạt từ 7,5 - 8 tấn/ha, mỗi công lúa thơm người dân thu lợi từ 3 - 4 triệu đồng. Đặc biệt, lúa thơm “ra lò” đúng vào “điểm rơi” mùa tết thì rất có giá, nên khi lúa vừa chuyển vàng thì đã có nhiều thương lái đặt hàng và thu mua lúa tại ruộng. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, ít sâu bệnh, giá phân đầu vụ tương đối rẻ, giá lúa thơm bán ra luôn ổn định nên người dân đang rất an tâm cho vụ lúa này.
Những năm trước, tại các xã Tân Hưng, Tân Thành (Bình Tân) thường xuống giống chậm nhất so những nơi khác do nước lũ. Tuy nhiên năm nay, công tác xuống giống cũng diễn ra khá thuận lợi. Thạc sĩ Võ Văn Theo - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân cho biết: Toàn huyện đã hoàn thành việc xuống giống trên diện tích khoảng 7.000 ha mà không gặp nhiều trở ngại.
Dịch bệnh có chiều hướng tăng
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống được trên 56.623,9/65.000 ha lúa Đông Xuân, đạt trên 87,2% so kế hoạch. Trong đó, lúa giai đoạn chắc xanh là 1.269,9 ha, còn lại giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ. Cũng theo Chi cục Bảo vệ thực vật, tình hình sâu bệnh những ngày qua có chiều hướng tăng. Trong tuần tổng diện tích bị nhiễm các loại sâu bệnh là 2.447 ha, tăng 1.087 ha so với tuần trước. Tại xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm) đang có đợt rầy nâu ở tuổi 3 - 4 với mật số khá cao: 6.000 con/m2. Chính quyền địa phương đang tuyên truyền nông dân phòng trị hiệu quả. Trong khi đó, tại các huyện Mang Thít, Trà Ôn và Tam Bình cũng xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ với tổng diện tích nhiễm khoảng 486 ha, mật số từ 3 - 8 con/m2, tăng 122 ha so với tuần trước. Tại nhiều địa phương, hiện nông dân đang khẩn trương xuống giống đợt cuối cùng trên diện tích còn lại và dự kiến sẽ dứt điểm vào cuối tháng 12/2012.
Ở vùng mẫn cảm nước lũ như Tân Hưng, Tân Thành (Bình Tân), công tác xuống giống năm nay khá thuận lợi.
Một vấn đề khác cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vụ lúa Đông Xuân là tỷ lệ sử dụng giống lúa IR50404 vẫn ở mức cao hơn khuyến cáo. Tuy có nhiều lý do để lựa chọn giống lúa IR 50404 nhưng theo nhận định của Cục Trồng trọt, việc gieo sạ một giống lúa có chất lượng thấp với diện tích quá lớn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc tiêu thụ lúa hàng hóa, đặc biệt là các đối tượng dịch hại. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân gieo sạ trên 80% giống lúa chất lượng cao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng có năng suất, chất lượng cao, cứng cây, kháng sâu bệnh. Theo đó, nhóm giống chủ lực được khuyến cáo là OM5451, OM4900, OM6976, OM7347. Ngoài ra, nông dân cũng có thể tham khảo một số giống bổ sung như OM4488, OM4218, OM 5472, OM 1490, OM8928.
Riêng vấn đề sâu bệnh, Chi cục Bảo vệ thực vật dự báo, những ngày tới sẽ có đợt rầy nâu tuổi 4 - 5 gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến đòng trổ. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi, kiểm tra kỹ ruộng lúa, theo dõi mật số rầy nâu ngoài đồng để có biện pháp phòng trị hữu hiệu.
L.SƠN - N.HOÀNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.