Nguồn tin: LĐ, 01/02/2007
Ngày cập nhật:
1/2/2007
Tổn thất do cơn bão số 9 gây ra ở Bến Tre dồn hết gánh nặng vào nghề vườn. Việc khôi phục nó, mãi hơn 1 tháng sau bão, UBND tỉnh vẫn dừng lại ở mức mô tả: Các hộ dân SXNN nói chung và nhất là vùng cây ăn trái, hoa kiểng bị thiệt hại nặng, khả năng khôi phục là rất lâu dài, hiện tỉnh chưa có biện pháp hỗ trợ cụ thể. Thế nhưng, Chợ Lách đã có hẳn dự án nhắm vào mục tiêu đầy khó khăn này.
“Đôi ba năm nữa, chắc phải lo cứu đói”
Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Việt - Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thành, nơi phát sinh thương hiệu “Cái Mơn” nổi tiếng trong nghề vườn Nam Bộ - khi đề cập đến các chủ vườn bị thiệt bại do bão. Cả xã có 106/935ha bị ngã đổ hoàn toàn.
Nặng nhất là ông Mai Tấn Quận - ở ấp Đông Nam - bị trốc gốc tới 48 trong tổng số 50 cây măng cụt khoảng 70 năm tuổi, thất thu mỗi năm từ 200-300 triệu đồng. Vườn măng cụt 40 gốc từ 60-100 năm tuổi của ông Nguyễn Hữu Ban ở cùng ấp cũng bị bão quét sạch, mất đi nguồn huê lợi hàng năm không dưới 100 triệu đồng. Muốn khôi phục vườn măng cũ, chủ vườn phải mất ít nhất là 10 năm.
“Còn Chín Hoá ra sao?” - tôi không thể không hỏi đến nhân vật đang sở hữu thương hiệu “sầu riêng sữa hạt lép” đã được công nhận giống tốt cấp quốc gia. Ông Việt lắc đầu: “Vườn ông Nguyễn Văn Hoá không sao, chỉ bị gãy vài gốc”. Rồi Bí thư Đảng uỷ thở dài: “Cả xã có 3.700 hộ, bão làm sập nhà 46 hộ, hư nhà 1.002 hộ, phải chi hơn 260 triệu đồng giúp khôi phục nhà và cấp 75 tấn gạo cho các hộ chính sách, hộ nghèo có nguy cơ đói.
Chợ Lách có 8.554ha vườn cây đặc sản bị thiệt hại do bão, trong đó 443ha trốc gốc hoàn toàn, 1.361ha gãy cành, rụng trái, còn lại thì lay gốc, xước cành. ThS Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Kinh tế huyện - chiết tính: “Thất thu sản lượng trong dịp Tết là 15.162 tấn, thiệt hại hơn 126 tỉ đồng.
Nếu cộng thêm thất thu do giảm sản lượng trong các năm tiếp theo, lên tới 556 tỉ đồng. Nhưng cái mất lớn nhất là thương hiệu “Cái Mơn” có nguy cơ biến mất trên thị trường cây giống, khi hàng trăm hécta măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bòn bon đặc sản có tuổi thọ từ 50-120 năm - trong đó có cả cây sầu riêng tổ - bị ngã đổ hoàn toàn”.
Chỉ cần hơn 48 tỉ đồng
Như Báo Lao Động đã đưa tin, dự án khôi phục vườn cây ăn trái đặc sản của Chợ Lách chỉ cần đầu tư 48,072 tỉ đồng, kéo dài 5 năm, dựa trên cơ sở hợp tác với Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre. Trong đó, dành ra hơn 26,3 tỉ đồng để trồng mới 443ha mất trắng (thành vùng chuyên canh áp dụng tiêu chuẩn GAP), hơn 20,4 tỉ đồng để khôi phục 1.361ha bị thiệt hại nặng và hơn 1,3 tỉ đồng cho các việc: Khảo sát, đào tạo, tập huấn, quản lý... ThS Liêm nhấn mạnh: “Trong tổng số hơn 48 tỉ đồng, công lao động của dân đã chiếm 11 tỉ đồng, còn lại là kinh phí khuyến nông 0,4 tỉ, kinh phí khắc phục hậu quả hơn 24 tỉ đồng và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân”.
Có thể hiểu đây là một dự án từ thiện, bởi tất cả nạn nhân đều chỉ góp công. Song, kinh phí khôi phục nhà ở sau bão, Bến Tre còn thiếu 215 tỉ đồng nên chưa thể nói tới kinh phí khôi phục sản xuất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết, đã giao nhiệm vụ cho Sở NNPTNT lập dự án khôi phục SXNN để trình Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão T.Ư, Bộ NNPTNT, các bộ, ngành hữu quan và các viện, trường xem xét hỗ trợ. Như vậy, Chợ Lách sẽ phải tiếp tục chờ, trong khi nhu cầu cứu lấy vườn cây khỏi chết dần chết mòn sau bão đang đặt ra khẩn cấp.
Lê Vũ Tuấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.