Nguồn tin: Đài PT-TH Sóc Trăng, 13/12/2012
Ngày cập nhật:
14/12/2012
Trong bối cảnh hội nhập với kinh tế thế giới, muốn nông sản được xuất khẩu thì phải đảm bảo an toàn, chất lượng, nhất là trước những rào cản kỹ thuật của một số nước. Với yêu cầu trên, UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương hướng nông dân sản xuất hành tím theo hướng an toàn - Global GAP nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Anh Nguyễn Minh Chí, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Hành tím sản xuất theo hướng an toàn là hành tím sản xuất đúng theo quy trình kỹ thuật đưa ra, nước không bị ô nhiễm, sử dụng thuốc bảo vệ thực trong danh mục cho phép, sản phẩm thu hoạch không có chứa thuốc bảo vệ thực vật, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thực hiện sản xuất hành tím theo quy trình Global GAP có 3 lợi ích chính: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn lao động, có chứng nhận Global GAP có thể xuất khẩu”. Anh Hồng Tấn Tài, đại diện Công ty TNHH Huê Hảo, TP HCM cho biết: “Năm nay, muốn xuất khẩu sang Indonesia thì hành tím phải có chứng nhận Global GAP. Vì vậy, công ty chúng tôi đã phối hợp với các xã, phường của thị xã Vĩnh Châu vận động nhân dân nâng cao chất lượng để được cấp chứng nhận này”.
Đến nay thị xã Vĩnh Châu có 783 hộ nông dân đăng ký trồng hành tím theo tiêu chuẩn Global GAP với diện tích 448 ha và nhiều công ty đã đăng ký bao tiêu sản phẩm. Qua sự tuyên truyền vận động của địa phương, ngành chức năng và thông qua kênh thông tin đại chúng, nông dân Vĩnh Châu đã rất có ý thức tham gia. Ông Thạch Phil ở khóm Cà Lăng A Biển, phường 2 cho biết: “Trước đây mình trồng hành tím theo kinh nghiệm. Nhưng hiện nay theo yêu cầu của thị trường, muốn xuất khẩu thì mình phải trồng theo quy trình Global GAP. Tôi thấy quy trình này rất dễ thực hiện, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng vừa bảo vệ sức khỏe cho chính người nông dân”.
Hành tím Vĩnh Châu là sản phẩm dồi dào cho thị trường trong nước và được xuất khẩu đi nhiều nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ... Do đó, để giữ vững vị trí là đại diện cho sản phẩm củ hành tím của Việt Nam trên thị trường thế giới. Thời gian này, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân và cử cán bộ phụ trách nông nghiệp theo dõi, hướng dẫn bà con sản xuất theo tiêu chuẩn này. Ông Lý Mal, Phó Chủ tịch UBND phường 2 cho biết: “Ủy ban nhân dân phường đang tập trung chỉ đạo cán bộ nông nghiệp phường vận động bà con sản xuất hành tím theo quy trình Global GAP, đến nay đã có 32 hộ đăng ký tham gia. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ kết hợp với các doanh nhiệp mở rộng diện tích hành tím trồng theo quy trình này”.
Với đích đến cuối cùng là sản phẩm hành tím Vĩnh Châu sẽ được tham gia vào những thị trường khó tính, chính quyền, ngành chuyên môn và nông dân Vĩnh Châu đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chung này, nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nông hộ và nhất là giữ vững thế mạnh của hành tím Vĩnh Châu./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.