• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cù lao… liên kết

Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 25/01/2017
Ngày cập nhật: 29/1/2017

Cù lao An Hòa rộng khoảng 1.000ha, được bao bọc bởi sông Tiền và sông Sa Đéc, đây là nơi trồng trái cây nổi tiếng của Đồng Tháp từ nhiều năm qua.

Thay đổi cách nghĩ, cách làm

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ ấp An Hòa, bộc bạch: Nhãn An Hòa được nhiều người xa gần biết đến bởi nó ngon lạ thường. Thế nhưng bao năm qua, người dân cù lao luôn ám ảnh tình trạng “được mùa, mất giá”, bởi cách sản xuất đại trà, tự phát, thiếu đầu ra. Để giải bài toán của cù lao An Hòa, cũng là thực trạng chung tồn tại nhiều năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, kìm hãm nông nghiệp phát triển, tháng 3-2016, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mời các nhà khoa học, doanh nghiệp… cùng về An Hòa khảo sát thực tế, gặp gỡ nông dân để rồi đi đến thống nhất việc thành lập “Canh tân hội quán”.

Đây là nơi để người dân tụ họp lại với nhau vào thứ bảy hàng tuần nhằm bàn chuyện đổi mới trong cách làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập… Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tâm sự: “Cũng trầy trật lắm, khó khăn lắm mới lập ra được hội quán này, đây là mô hình đặc biệt của tỉnh. Lâu nay bà con có nếp nghĩ “đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy mần”, bây giờ mời bà con vào hội quán như tham gia vào “ngôi nhà chung”. Mà đã là người chung nhà thì việc của người khác cũng là việc của mình. Do đó, hội quán ra đời là để “canh tân”, đổi mới để mỗi người, mỗi nhà có điều kiện vươn lên; khi mọi người cùng chung tay, hợp sức lại sẽ làm cho khu vườn lớn hơn, vùng nguyên liệu quy mô hơn, có như vậy mới thoát ra cái bẫy sản xuất nhỏ, manh mún, tự phát…”.

Thu hoạch trái cây dịp tết ở Đồng Tháp

Mục tiêu là vậy nhưng để thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân thì phải để cho bà con “thấy mới tin”. Hiểu được việc này, ngành nông nghiệp Đồng Tháp cùng các doanh nghiệp chuyên về nông sản tìm đến trao đổi với nông dân cách làm ăn mới và tiến tới liên kết để ổn định đầu ra. Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH XNK Vina T&T (TPHCM), chuyên xuất khẩu nhãn sang thị trường Hoa Kỳ, nhận định: “Cù lao An Hòa rất phù hợp để phát triển cây ăn trái, nhất là cây nhãn. Điểm thuận lợi là người dân cù lao đoàn kết, cần cù, khao khát vươn lên. Vấn đề là tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác giữa nông dân với doanh nghiệp và các ngành chức năng nhằm phối hợp tốt từ sản xuất đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nhãn cù lao An Hòa…”.

Nâng giá trị nông sản

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Rynan, cho biết để nâng cao giá trị nông sản cần áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. “Hiện Công ty Rynan đang triển khai mô hình nông nghiệp thông minh, như bón phân một lần cho cả vụ nhằm giúp nông dân đỡ vất vả, giảm thời gian lao động, giảm chi phí và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thực hiện việc chăm sóc trái cây, bao trái… bằng công nghệ mới, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hay việc sử dụng phương pháp điện toán đám mây trong theo dõi cây trồng rất tiện lợi. Công ty Rynan sẵn sàng hỗ trợ nông dân cù lao An Hòa cũng như các nơi khác sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao để gia tăng giá trị”, ông Mỹ nói. Ông Võ Phát Triển, Giám đốc Công ty Việt Đức (chuyên chế biến trái cây sấy), cho biết thông qua lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, công ty đang xúc tiến việc liên kết với người dân An Hòa cùng nhau sản xuất và xuất khẩu cây ăn trái, mà chủ yếu là nhãn Idol chất lượng cao ở đây.

Thu hoạch trái cây dịp tết ở Đồng Tháp

Phấn khởi trước những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm của người dân cù lao An Hòa, ông Phạm Hữu Hiện, nhà vườn xã An Nhơn, cho biết: “Tôi là người đem giống nhãn Idol có năng suất cao, thơm ngon, ít bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp… về trồng thành công và khuyến khích bà con chuyển sang giống này. Nhờ chất lượng vượt trội và sản xuất theo tiêu chuẩn GAP nên nhãn Idol ở cù lao An Hòa được xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Hiện nay, nông dân cù lao được hợp tác thêm với các nhà khoa học, doanh nghiệp… thì trái cây xứ này sẽ đi xa hơn, người dân có thu nhập nhiều hơn”. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cù lao An Hòa đang hình thành mô hình sản xuất lớn, mà cụ thể là vùng trồng nhãn Idol rộng ngút ngàn hàng trăm hécta, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều gia đình nơi đây thu nhập hàng trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng mỗi năm. Cùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật thì tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, xây cầu, mở rộng lộ nông thôn… để thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa.

Hiệu quả thiết thực mang lại nên từ vài thành viên ban đầu, nay “Canh tân hội quán” ở cù lao An Hòa đã tăng lên hơn 80 thành viên. Ngày trước bà con rất “ngại” việc họp hội thì nay ai cũng mong tới ngày thứ bảy để có dịp gặp các nhà khoa học, doanh nghiệp, ngành nông nghiệp bàn chuyện làm ăn, đưa trái cây đi xuất khẩu… Sau “Canh tân hội quán” ở cù lao An Hòa thì đã có 3 “hội quán” khác được thành lập. Hiện Đồng Tháp đang phát triển mô hình này nhằm quy tụ nông dân, cùng liên kết, cùng phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh. Một hướng đi mới nhiều triển vọng!

Cứ vào tối thứ bảy hàng tuần, nhiều nông dân ở xứ cù lao An Hòa (xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lại tụ họp cùng nhau bàn chuyện “mần ăn”, chuyện sản xuất sạch để đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới. Tại đây, nhiều ý tưởng mới, cách làm mới được đưa ra bàn thảo với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, doanh nghiệp… nhằm đi đến liên kết phát triển nông nghiệp bền vững.

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang