• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người nông dân ‘điêu đứng’ vì mùa hoa trượt giá

Nguồn tin: Công Thương, 10/04/2020
Ngày cập nhật: 14/4/2020

“Hoa tầm này rẻ như cho, bây giờ tôi đang phải cắt bớt những bông hoa quá lứa để chờ thu hoạch vụ sau. Không biết đến vụ sau đã hết dịch chưa, không thì hỏng hết”, một người trồng hoa ở Tây Tựu, Hà Nội chia sẻ với phóng viên như vậy.

Độ này mọi năm, thị trường hoa tươi vô cùng sôi động do có nhiều lễ hội, nhu cầu cúng lễ, cưới hỏi, doanh nghiệp, nhà hàng…. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường hoa tươi gần như bị “đóng băng” không có đầu ra, gây thiệt hại lớn cho người nông dân trồng hoa trên cả nước. Trong tình trạng ế ẩm này, nhiều nhà vườn phải cắt bỏ hoa lứa này, chăm cây để trông chờ vào lứa sau, hy vọng dịch bệnh qua đi để bù lại thiệt hại trong thời gian này.

Hàng loạt ruộng hoa phải cắt bỏ bởi hoa đã nở mà không có khách mua

Được biết đến là “vựa hoa” lớn của miền Bắc, mỗi năm làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cung cấp ra thị trường các loại hoa tươi như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa loa kèn… Mặc dù đang vào vụ nhưng không khí thu hoạch ở đây rất ảm đạm, nhiều cây hoa để chết héo tại vườn.

Người trồng hoa trông chờ vào vụ sau khi hết dịch

Theo các hộ trồng hoa ở Tây Tựu, kể từ sau Tết Nguyên đán, giá hoa giảm mạnh, bán nửa giá nhưng vẫn vắng khách. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, người dân cũng hạn chế ra đường do cách ly toàn xã hội nên hoa tươi rơi vào cảnh ế ẩm. Thiệt hại nặng nhất là những người trồng hoa ly do giống hoa đắt, mất nhiều chi phí nuôi trồng và chăm sóc.

Thời điểm này, “may mắn” chỉ có hoa loa kèn vẫn giữ được lượng tiêu thụ ở mức khá, do loại hoa này tươi lâu và chỉ có 1 vụ vào tháng 4 hàng năm. Việc tiêu thụ hoa tươi trên địa bàn thành phố cũng giảm đi nhiều. Các hộ trồng hoa hầu hết vẫn dựa vào mối buôn quen đến từ các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng còn nhập hàng, khi nào có người gọi đặt thì chủ vườn mới cắt hoa đem giao, số lượng cũng giảm hơn trước khi có dịch.

Các hộ trồng hoa ở Tây Tựu chỉ cắt hoa cầm chừng khi có lái buôn hoặc khách quen đặt hàng

Do có khách gọi đặt trước nên sáng nay hơn 6 giờ, anh Đỗ Đốc Viết, người trồng hoa lâu năm ở Tây Tựu mới ra ruộng cắt được ít hoa loa kèn về để giao cho khách. “Mảnh loa kèn này của tôi là vào khoảng 2 sào 4 thước, trồng từ tháng 9 năm trước đến nay mới cho thu hoạch, chắc đến độ cuối tháng 4 dương này thì hết. Như mọi năm thì cả 2 vợ chồng ra thu hoạch chỉ trong 1 tuần là hết mà không kịp giao đi. Mỗi lần thu hoạch như đợt này cũng được khoảng 40 - 50 mớ thôi”.

"Nhưng năm nay vì có dịch Covid-19, ít người chơi hoa, may nhà tôi vẫn có khách quen ở các tỉnh xa như Hải Dương, Hải Phòng… họ vẫn giao dịch được nên mới cắt dần. Mùa này có mỗi hoa loa kèn là tiêu thụ mạnh nhất thôi, hoa ly tiêu thụ chậm, lỗ nhiều hơn vì giống đắt. Giờ này mọi năm giá hoa tươi đắt lắm, năm nay giảm hẳn 50%”, anh Viết cho biết thêm.

Hoa loa kèn tiêu thụ số lượng nhiều nhất dịp này, nhưng chậm so với mọi năm

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường và khu chợ dân sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy,... hầu hết không có người bán hoa. Thay vào đó, nhiều người tìm kiếm đầu ra cho hoa tươi thông qua “chợ online” trên mạng xã hội. Hình thức này cũng là một giải pháp hữu hiệu và nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng, tại thời điểm người người, nhà nhà đang thực hiện giãn cách xã hội.

Chợ hoa tươi online sôi động mùa dịch Covid-19

Chị Hiền, chủ cửa hàng hoa ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: Kể từ ngày ¼ có lệnh cách ly xã hội chủ Thủ tướng, cửa hàng hoa của chúng tôi thuộc đối tượng mặt hàng không thiết yếu nên buộc phải đóng cửa. Ngay lập tức, cửa hàng đã chuyển sang bán online mà lượng khách cũng giảm đến 50 – 60%, có hôm không có khách nên cửa hàng cũng không dám nhập nhiều hoa về bán.

Lác đác một vài người bán hoa tươi ở khu vực chợ dân sinh

“Giá hoa đợt này cũng rẻ lắm, chỉ khoảng 20.000 – 50.000 đồng đã mua được 1 mớ hoa to. Đợt này tháng tư mùa hoa loa kèn nên khách cũng tranh thủ chơi được 2, 3 lần, mà giá hoa này cũng rẻ như cho, vào khoảng 25.000 đồng/bó 10 bông to đẹp, chơi được lâu”, chị Hiền cho biết thêm.

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đầu ra cho thị trường hoa gần như bằng không, những người nông dân trồng hoa, các tiểu thương giờ chỉ biết mong chờ dịch sớm qua nhanh chứ không thể tìm ra được hướng đi nào tốt hơn trong thời điểm này.

Nguyễn Mai – Thu Trang

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang