Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 22/02/2022
Ngày cập nhật:
25/2/2022
Mỗi năm sau Tết Nguyên đán 2022, người dân sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) chuẩn bị sản xuất cây giống phục vụ khách hàng cho mùa vụ mới trong năm. Tuy nhiên, hiện nay giá cây giống giảm, nhất là mít giống, bưởi giống giảm hơn 50% giá so với các năm trước, nông dân lo lắng cho mùa vụ mới đang tới gần.
Khách hàng tham quan cây giống Chợ Lách. Ảnh: P. Nhân
Hộ bà Trần Thị Ngọc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách còn hơn 3.000 cây mít Thái siêu sớm từ năm trước chưa bán được. Do vậy, bà không dám tiếp tục nhập phôi (cây con nguyên liệu) về để ghép. Bà Ngọc cho hay, bà đã đặt mua hơn 5.000 cây phôi từ nhà vườn để sản xuất cây giống cho mùa vụ mới. Tuy nhiên với giá hiện nay, nếu tiếp tục nhập về ghép và bán không được sẽ lỗ.
Theo bà Ngọc, hiện giá mít giống từ 7.000 - 15.000 đồng/cây tùy kích thước, giảm hơn 50% so với các năm trước. Bên cạnh đó, các thương lái không tìm đến đặt hàng như các năm trước làm cho nhà vườn bị động trong khâu sản xuất. Nhiều nhà vườn sản xuất cầm chừng để xem thị trường rồi mới tiếp tục sản xuất.
Anh Nguyễn Văn Nhất, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách chia sẻ, để chủ động nguồn phôi giống, anh thuê đất ở tỉnh Đồng Tháp trồng. Tuy nhiên, hiện nay thị trường tiêu thụ giảm, kèm với giá cả đang còn thấp nên kế hoạch sản xuất năm nay của anh chậm lại. Anh Nhất cho hay, mỗi năm sau Tết, các nhà vườn sẽ tập trung sản xuất để phục vụ người dân khi mùa mưa đến. Hiện nay, các hộ dân sẽ giảm sản lượng hoặc chờ tín hiệu từ thị trường mới bắt đầu sản xuất.
Theo thương lái thu mua cây giống ở Chợ Lách, tại các nhà vườn cây giống tồn đọng rất lớn số lượng mít giống đã ghép từ năm trước, hiện xuống thấp nhất là giá cây mít giống và giá cây bưởi da xanh. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng từ thị trường mít trái, bưởi không xuất được sang Trung Quốc nên người dân ngại không tiếp tục trồng mít. Các loại cây giống khác như sầu riêng giá vẫn ổn định.
Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, các năm trước, mỗi năm Chợ Lách cung ứng cho thị trường từ 35 - 38 triệu sản phẩm cây giống. Năm 2021, số lượng cây giống tăng 72 triệu sản phẩm, gấp 2 lần so với các năm trước; trong đó, mít giống chiếm hơn 50% số lượng sản phẩm. Hiện nay, diện tích đất trồng mít và các loại cây ăn trái khác ở các tỉnh phát triển nhanh, mạnh từ các năm trước, làm cho thị trường tiêu thụ cây giống gần như bão hòa. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ cây giống tại Lào, Campuchia giảm mạnh và nhất là ảnh hưởng dịch Covid-19 làm cho lượng cây giống tồn đọng từ năm trước còn lại rất nhiều.
“Nếu như nông dân tiếp tục sản xuất ào ạt sẽ dẫn đến tình trạng “cung vượt cầu”, thị trường cây giống khi đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện ngành chức năng khuyến cáo người dân sản xuất cây giống cần có kế hoạch cụ thể, sản xuất theo nhu cầu thị trường, nhất là sản xuất theo đơn đặt hàng. Theo đó, mỗi năm nên duy trì sản xuất từ 15 - 20 triệu sản phẩm ra thị trường, khi đó chất lượng cây giống sẽ tăng cao, giá bán ra sẽ ổn định và bền vững hơn”, Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm khuyến cáo.
P. Nhân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.