• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trồng cây ăn trái kết hợp trồng rừng

Nguồn tin: Báo Bình Định, 07/02/2022
Ngày cập nhật: 10/2/2022

Nằm trên núi Ông Diệu (thuộc thôn Tân An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), mô hình trồng cây ăn trái kết hợp trồng rừng của ông Hồ Ngọc Thanh từng bước khẳng định hiệu quả với thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Thanh cho biết, năm 2013 tôi bắt đầu tiếp nhận khu đất rừng rộng 12 ha đang trồng keo trên núi từ anh trai mình. Sau khi tiếp nhận, tôi khảo sát toàn bộ và quy hoạch lại. Những nơi gần nguồn nước, tiện việc tưới, tôi bố trí trồng cây ăn trái, còn những nơi ở xa nguồn nước thì trồng keo lai. Nhận thấy điều trồng xen đã già cỗi, tôi đốn bỏ hết, phát quang và trồng thêm cam sành, bưởi, mãng cầu, đu đủ, duy trì việc chăm sóc 250 gốc chôm chôm có sẵn. Ước tính riêng phần cây ăn trái tầm khoảng 4 ha.

Ông Hồ Ngọc Thanh tại vườn cam trên núi Ông Diệu. Ảnh: T.TRỌN

Để chủ động nước tưới ổn định, bên cạnh nguồn nước suối tự nhiên, ông Thanh đào thêm 5 ao (30 - 50m2/ao) để tích nước, tưới cho vườn cây ăn trái. Nhờ có đủ nước, vườn cây ăn trái của ông Thanh quanh năm tươi tốt. Điểm đặc biệt là ông Thanh chăm sóc vườn cây ăn trái theo hướng hữu cơ. Theo đó, ông không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật vô cơ, không dùng phân bón hóa học, chất kích thích sinh trưởng. Phân bón được sử dụng chủ yếu là phân chuồng hoai mục. Cùng với việc chủ động phòng bệnh cho cây qua việc phát huy các loài thiên địch để tiêu diệt sinh vật gây hại, khi cần phải can thiệp ông trừ sâu bọ bằng dung dịch tự sản xuất từ các loại củ quả tự nhiên như sả, ớt, gừng... Nhờ vậy, chất lượng trái cây từ vườn của ông thơm ngon, tự nhiên và an toàn.

Cuối năm 2021, sản phẩm cam sành núi Ông Diệu của ông Hồ Ngọc Thanh đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Riêng vụ Tết vừa rồi, ông Thanh bán được gần 6 tấn cam sành với giá bình quân 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Ông Thanh chia sẻ: Năm 2021, tôi thu được hơn 900 triệu đồng tiền bán gỗ keo sau 5 năm đầu tư trên diện tích gần 8 ha. Ngoài ra, hàng năm thu nhập từ cây trái hơn 400 triệu đồng. Tới đây, tôi sẽ loại dần những cây chôm chôm đã cỗi, thu hẹp diện tích cây keo, nghiên cứu mở rộng việc đảm bảo nước tưới để trồng thêm nhiều cây ăn trái. Chân đất ở đây phù hợp để trồng cây ăn trái có múi như cam sành, bưởi, quýt!

THANH TRỌN

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang