• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Nguồn tin: Báo Long An, 03/06/2025
Ngày cập nhật: 4/6/2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Long An xuất hiện 18 ổ dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại 8 huyện với hơn 710 con heo bị tiêu hủy. Đáng báo động, DTHCP có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại nếu không có biện pháp phòng, chống.

Ông Võ Văn Hùng (ấp 3, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng) nuôi heo theo hướng an toàn sinh học nên không xảy ra dịch tả heo châu Phi

Đợt dịch nặng nề năm 2019

Theo báo cáo Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 6/2019, tỉnh xuất hiện ổ DTHCP đầu tiên tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đây là năm DTHCP bùng phát mạnh trên toàn quốc, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi và ngành Nông nghiệp. Tại Long An, trong năm 2019, DTHCP xuất hiện tại 3.230 hộ chăn nuôi với tổng số tiêu hủy hơn 79.560 con heo.

Phát biểu tại Hội thảo Chuyên đề DTHCP và giải pháp phòng bệnh, Trưởng phòng Thú y, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Võ Thị Kiều Oanh cho biết: “Yếu tố lây nhiễm của DTHCP chủ yếu qua nguồn nước nhiễm chất thải; bán chạy heo bệnh; an toàn sinh học không đạt; phương tiện và người tham gia vận chuyển, thú y viên không bảo đảm đúng công tác khử khuẩn; mổ khám không bảo đảm an toàn sinh học,... Khi heo bị DTHCP thì tỷ lệ chết 100%. Biểu hiện của DTHCP là heo sốt 41-42oC, bỏ ăn, nằm một chỗ, chết đột ngột, nhanh trong từ 1-3 ngày. Cũng có trường hợp heo bị DTHCP kéo dài từ 6-9 ngày, sốt cao từ 40-42oC, hô hấp nhanh. Khi gặp những biểu hiện trên, người chăn nuôi nên báo ngay với các ngành chức năng để có biện pháp phòng dịch phù hợp, không để dịch bệnh lây ra các hộ chăn nuôi khác”.

Năm 2019, đàn heo gần 50 con của gia đình bà Nguyễn Thị Gái (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) bị DTHCP khiến bà thua lỗ gần 100 triệu đồng. Sau khi sát khuẩn, vệ sinh chuồng trại một thời gian, bà bắt đầu tái đàn nhưng tiếp tục bị DTHCP tấn công lần hai.

Bà Gái bộc bạch: “Bỏ nghề nuôi heo, thật sự tôi cũng không biết làm nghề gì sống nên lại tiếp tục nuôi. Ngày trước, tôi còn lấy cặn cơm về cho heo ăn, còn bây giờ không dám vì dễ lây lan nguồn bệnh. Tôi cũng tuyệt đối không cho người lạ vào chuồng, vệ sinh, sát khuẩn chuồng trại thường xuyên. Bao nhiêu tiền của, công sức đều bỏ vào đàn heo, nghe DTHCP bùng phát lại là sợ lắm!”.

Tương tự bà Gái, lúc đó, đàn heo của ông Nguyễn Văn Mẫn (xã Bình Tâm, TP.Tân An) bị DTHCP phải tiêu hủy. Gần đây, ông tái đàn nhưng không dám nuôi nhiều vì sợ DTHCP. Ông Mẫn bộc bạch: “Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại, thấy vậy tôi mới tái đàn. Dù vậy, tôi cũng lo lắm, phòng dịch đủ kiểu, hy vọng bảo vệ được đàn vật nuôi. Lần này bị DTHCP nữa chắc tôi nghỉ nuôi luôn”.

Phòng, chống dịch bệnh từ sớm

Hiện nay, DTHCP bắt đầu bùng phát mạnh trở lại, ghi nhận từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xuất hiện 18 ổ DTHCP tại 8 huyện với hơn 710 con bị tiêu hủy, trong đó tập trung chủ yếu các huyện: Tân Hưng, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Trụ,... DTHCP bùng phát trở lại do sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; vẫn còn hiện tượng bán chạy heo bệnh; chăn nuôi nhỏ, lẻ, không chấp hành an toàn sinh học;...

Thực tế khẳng định, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ nếu áp dụng đúng khuyến cáo của ngành chức năng đưa ra sẽ bảo vệ được đàn vật nuôi. Điển hình gia đình ông Võ Văn Hùng (ấp 3, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng), những năm qua áp dụng đúng quy trình chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học nên đàn heo phát triển tốt, không xảy ra dịch bệnh.

Ông Hùng cho hay: “Hiện đàn heo của gia đình được 4 con heo nái, hơn 20 con heo lứa. Cứ 1,5 tháng có 1 lứa heo tơ xuất chuồng với khoảng 10 con. Để phòng, chống dịch bệnh, tôi xây dựng 2 ao nước riêng biệt, trong đó 1 ao lắng dùng để chứa nước tắm, vệ sinh chuồng trại, 1 ao chứa nước thải. Còn nước uống của heo được lấy từ hệ thống nước sinh hoạt gia đình. Thông thường tôi vệ sinh, tiêu độc chuồng 4 lần/tháng, tự tái đàn chứ không mua con giống bên ngoài; đồng thời, hạn chế người lạ vào chuồng. Nhờ nuôi heo, hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng”.

Bà Võ Thị Kiều Oanh cho biết thêm: “Để phòng DTHCP, người chăn nuôi cần tuân thủ 2 nguyên tắc: An toàn sinh học tuyệt đối và cảnh giác tuyệt đối. Còn đối với trường hợp xuất hiện DTHCP, người chăn nuôi áp dụng ngay quy trình cách ly, tiêu hủy với nhóm heo, đàn heo có bệnh; sử dụng lực lượng tại chỗ để dập dịch; đóng cửa trại, không xuất, nhập heo, theo dõi đàn heo trong vòng 30 ngày; vệ sinh, tiêu độc, sát khuẩn người và phương tiện,...”./.

Lê Ngọc

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang