• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trên 10.000 tấn ngao 2 cùi mắc kẹt dưới biển

Nguồn tin: Lao Động, 07/03/2020
Ngày cập nhật: 9/3/2020

Phân loại ngao tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ trong nước giữa bối cảnh không thể xuất sang Trung Quốc do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngao 2 cùi Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đang vào chính vụ thu hoạch, với tổng cộng sản lượng toàn huyện trên 10.000 tấn. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, ngao 2 cùi mỗi ngày cùng lắm chỉ tiêu thụ được vài chục tấn vì không thể xuất sang thị trường chính là Trung Quốc do dịch COVID-19.

Không xuất được, ngao sẽ chết dần

Ông Nguyễn Văn Dương - một chủ nuôi ngao 2 cùi - cho biết, gia đình ông có khoảng 8 vạn lồng. Với năng suất khoảng 1,8kg ngao/lồng, tổng sản lượng ngao của gia đình là gần 150 tấn.

“Gia đình tôi chỉ thuộc diện nuôi ngao trung bình ở Vân Đồn. Do dịch COVID-19, hàng thủy sản chưa thể thông quan được nên ngày nào bán được nhiều nhất cũng chỉ được vài tạ, giá lại chỉ bằng nửa năm ngoái.

Loại này nếu đủ năm, đủ tháng mà không xuất được thì sẽ teo tóp và chết dần” - ông Dương lo ngại.

Hiện, giá loại ngao từ 28-40 con/kg chỉ từ 28.000-30.000 đồng/kg. Loại to hơn có thể bán được với giá 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, các ngư dân cho hay, chỉ khi thu về 60.000 đồng/lồng thì mới có khả năng hòa vốn bởi không ít người phải đi vay vốn ngân hàng để nuôi ngao.

Theo ông Từ Tú Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vân Đồn, ngao 2 cùi là một trong những loài nhuyễn thể 2 vỏ chính được ngư dân Vân Đồn nuôi từ nhiều năm nay, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc và chỉ được thông quan qua đường tiểu ngạch, trong khi hình thức thông quan này chưa biết bao giờ mới hoạt động trở lại do vướng dịch COVID-19.

Doanh nghiệp giúp tiêu thụ ngao

Để giúp ngư dân Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn đã có công văn gửi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ủng hộ mua ngao hai cùi. Công ty Than Hòn Gai là đơn vị đầu tiên thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã mua ủng hộ 4,5 tấn ngao 2 cùi cho ngư dân Vân Đồn. Đại diện TKV cho biết, đã chỉ đạo các công ty thành viên tích cực tham gia tiêu thụ nông, hải sản giúp cho người dân trong tỉnh. Theo đó, các đơn vị có thể tính toán đưa những loại thực phẩm này vào trong bữa ăn công nghiệp của công nhân.

Một số đơn vị, siêu thị khác cũng bắt đầu tham gia giúp ngư dân Vân Đồn tiêu thụ ngao 2 cùi, nhưng số lượng cũng chỉ được vài tấn.

Ông Từ Tú Dương cho biết, tổng sản lượng ngao của Vân Đồn hiện trên 10.000 tấn. Tuy nhiên, một số ngư dân cho rằng, con số thật lớn hơn rất nhiều vì nhiều năm qua, nuôi ngao xuất khẩu sinh lời lớn nên phong trào nuôi tự phát rầm rộ phát triển.

Ông Tô Xuân Thao - Bí thư huyện ủy Vân Đồn - cho hay, huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các doanh hiệp, hợp tác xã để giúp ngư dân Vân Đồn tiêu thụ ngao 2 cùi ở thị trường trong nước. “Một số lượng lớn ngao vẫn đang ở độ tuổi trưởng thành và một, hai tháng nữa mới cần xuất. Hy vọng khi đó, dịch COVID-19 qua đi, thông thương biên giới trở lại, ngao sẽ được xuất sang Trung Quốc” - ông Thao nói.

Hà Tĩnh: Ngao chết do mật độ nuôi quá dày và liên tục

Ngày 6.3, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà vừa qua là do mật độ nuôi quá dày so với khuyến cáo và nuôi liên tục không có thời gian gián đoạn giữa các vụ nuôi. Cùng với đó, thời tiết thay đổi bất thường khi nắng, nhiệt độ cao, oi bức, sau đó đột ngột mưa lạnh.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, 80ha ngao nuôi của toàn bộ 36 hộ dân ở xã Mai Phụ xảy ra hiện tượng ngao chết trắng từ khoảng 1 tháng nay. Các hộ phải tranh thủ thu hoạch vớt vát, đồng thời thuê nhân công thu gom ngao chết để tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc, khử trùng ao nuôi. TRẦN TUẤN

NGUYỄN HÙNG

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang