• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

‘Thủ phủ hoa’ miền Tây tất bật lo vụ Tết

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 29/11/2021
Ngày cập nhật: 30/11/2021

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng nông dân tại làng hoa Sa Đéc - “thủ phủ hoa” miền Tây vẫn đang tất bật sản xuất vụ Tết. Với tâm thế sẵn sàng thích ứng, vừa sản xuất vừa phòng dịch, bà con nông dân nơi đây vẫn lạc quan kỳ vọng vụ hoa Tết thắng lợi.

Giảm diện tích

Nông dân nơi “thủ phủ hoa” lớn nhất ĐBSCL chăm sóc hoa kiểng.

Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) được xem “thủ phủ hoa” của miền Tây. Nơi đây có khoảng 2.300 hộ dân sống bằng nghề kinh doanh, sản xuất hoa kiểng quanh năm với trên 70ha. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhiều nông dân đã giảm khoảng 50% diện tích vụ hoa Tết.

Ông Trần Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán “Tôi yêu màu tím”, TP Sa Đéc, cho biết dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng nông dân nơi đây vẫn thích ứng, tập trung xuống giống sản xuất với đủ các chủng loại hoa. So với những năm trước, sản lượng hoa cung ứng thị trường Tết năm nay giảm khoảng 50%, do một số nông dân còn e dè, không dám trồng nhiều. Còn những loại hoa sản xuất thường niên quanh năm, người dân vẫn sản xuất bình thường, không gặp nhiều trở ngại.

Với 20 thành viên, bình quân mỗi năm, Hội quán “Tôi yêu màu tím” hợp tác sản xuất bán cho thị trường Tết khoảng 100.000 chậu hoa cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, vạn thọ, cát tường, thược dược… Còn năm nay, lượng sản xuất chỉ 40.000 chậu. Do diện tích đất sản xuất nhỏ lẻ nên đa phần các thành viên của Hội quán đều thuê đất ở nơi khác để quy tụ thành vùng sản xuất hoa tập trung. Ở thời gian cao điểm tỉnh áp dụng nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, các thành viên Hội quán đã tìm mọi điều kiện để vượt khó, đồng thời tận dụng các mối quan hệ tìm lao động tại nơi thuê đất để nhờ hỗ trợ sản xuất hoa.

“Dù giá một số vật tư tăng cao nhưng đối với nhưng một số chủng loại hoa đều giữ ở mức giá cũ. Hoa cúc mâm xôi có giá dao động từ 140.000-160.000 đồng/chậu. Riêng những dòng hoa mới sưu tập như: cúc hỏa châu, hoa quả cầu lửa thì giá rất cao, khoảng 300.000 đồng/chậu” - ông Tiếp nói.

Kết nối tiêu thụ hoa Tết

Mới đây, trong buổi làm việc với Thành ủy Sa Đéc, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của TP Sa Đéc trong khôi phục phát triển kinh tế. Ông Thắng yêu cầu TP Sa Đéc cần chuẩn bị phương án đón du khách đến tham quan, du lịch, nhất là trong dịp Tết sắp đến, phối hợp kết nối tiêu thụ hoa kiểng cho người dân.

Kỳ vọng được mùa, trúng giá

Theo ông Tiếp, nhằm chủ động thích ứng vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, các thành viên của Hội quán luôn nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế áp dụng trong kinh doanh, sản xuất. Đối với các hộ dân chuyên sản xuất những dòng hoa phục vụ công trình (sản xuất quanh năm) thì không lo lắng bởi đầu ra tương đối ổn định. Các hộ dân sản xuất những loại hoa phục vụ Tết có phần lo lắng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Là thành viên Hội quán “Tôi yêu màu tím”, anh Nguyễn Minh Tuyền ở xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tiên phong thích ứng với đại dịch nên mạnh dạn đầu tư sản xuất 15.000 chậu hoa cúc mâm xôi và nhiều loại hoa khác để phục vụ thị trường Tết năm nay. Hiện hoa cúc mâm xôi của gia đình anh Tuyền đã được hơn 4 tháng tuổi, cây khỏe, tươi tốt. Anh Tuyền chia sẻ: “Để đảm bảo sản xuất, tôi đã thuê 2 nhân công phụ cắt tỉa lá, tưới nước, phun thuốc, bón phân cho hoa. Trong những tháng qua, giá vật tư phân bón tăng cao, cộng thêm tiền thuê mỗi nhân công là 250.000 đồng/ngày nên việc đầu tư cũng gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, bù lại thời tiết năm nay khá thuận lợi, dự kiến cây trổ hoa sẽ rơi đúng vào dịp Tết. Đây là giai đoạn thương lái đến các hộ trồng hoa để khảo sát và đặt hàng nên mọi người đều khẩn trương, chú trọng các khâu chăm sóc”.

Không riêng gì anh Tuyền, các thành viên khác của Hội quán “Tôi yêu màu tím” và nông dân làng hoa Sa Đéc cũng đang tập trung “chạy nước rút” sản xuất hoa vụ Tết. Đây cũng là thời điểm các vựa, cơ sở kinh doanh phân rơm, phân bò, xơ dừa tại khu vực làng hoa hoạt động mạnh trở lại. Theo một số cơ sở phân trồng hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông, dịch bệnh khiến thị trường giảm khoảng 40%, tuy nhiên các cơ sở đều thích ứng nhằm đảm bảo cuộc sống. “Nông dân làng hoa Sa Đéc đang tất bật sản xuất. Nếu tình hình dịch COVID-19 dần ổn định thì dự báo Tết này, thị trường hoa sẽ khan hiếm hàng và được giá, bởi sức cung ít hơn cầu” - ông Tiếp kỳ vọng.

Làng mai Phước Định khởi động nghề truyền thống

Gần cuối năm là lúc thương lái các tỉnh bắt đầu tìm đến làng mai vàng Phước Định (tỉnh Vĩnh Long) để giao thương. Làng nghề truyền thống hoa kiểng cây giống Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận vào tháng 10-2009 với 106 hội viên. Hiện làng nghề có diện tích trồng cây thành phẩm là 2,5ha với khoảng 550 gốc mai cổ, 4.000 gốc mai trung và 25.000 gốc mai tiểu, bonsai và 2.500 gốc kiểng khác.

Sau khi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, dỡ bỏ các chốt chặn và hết giãn cách xã hội, nhà vườn trồng mai đã bắt đầu khởi động lại việc mua bán hoa kiểng. Ông Lê Văn Tý, Giám đốc Hợp tác xã làng nghề mai vàng Phước Định, cho biết năm nay việc mua bán mai vàng tại làng mai Phước Định giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi thích ứng với trạng thái bình thường mới, bà con đã khôi phục sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, các thành viên của Hợp tác xã chỉ vô chậu khoảng 300 gốc mai vàng cung ứng thị trường Tết Nhâm Dần 2022.

Bài, ảnh: THANH BÌNH

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang