• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Định: Quảng bá mai vàng An Nhơn

Nguồn tin: Báo Bình Định, 22/01/2021
Ngày cập nhật: 24/1/2021

Ngày 28.1, Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 - năm 2021 sẽ chính thức diễn ra, tạo cơ hội cho các nhà vườn trên địa bàn thị xã quảng bá sản phẩm, đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng qua phần thi tay nghề.

Một tác phẩm mai bonsai cỡ đại được nghệ nhân Cao Xuân Vũ (người đứng bên trái) sẽ đem đến dự Hội thi “Mai vàng An Nhơn” năm 2021.

Quảng bá mai vàng An Nhơn

Hội thi “Mai vàng An Nhơn” lần thứ 2 - năm 2021 (HTMV) được tổ chức từ ngày 28 - 29.1 (nhằm ngày 16 - 17 tháng Chạp năm Canh Tý), tại khu quy hoạch dân cư Đông Bắc cầu Tân An (KV Vĩnh Liêm, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), gồm có 2 phần: Thi tác phẩm cây mai (mai truyền thống và mai bonsai); thi tay nghề (tạo dáng cây mai truyền thống và tạo dáng cây mai bonsai).

“So với lần đầu tiên năm 2020, chúng tôi được biết HTMV lần thứ hai có khâu tổ chức bài bản hơn, số lượng nghệ nhân sinh vật cảnh, chủ nhà vườn ở An Nhơn tham gia đông hơn, tác phẩm mai vàng độc đáo và đa dạng hơn cho cả phần dự thi, triển lãm. Ðây có thể xem là đợt tập dượt, tạo tiền đề có thể phát triển thành lễ hội mai vàng tỉnh Bình Ðịnh những năm tới, lấy TX An Nhơn làm nòng cốt thực hiện”.

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh NGUYỄN DUY QUÝ

Theo ông Tô Hồng Phương, Trưởng phòng VH&TT TX An Nhơn, HTMV thu hút khoảng 300 nghệ nhân, nhà vườn trồng mai trên địa bàn thị xã gửi tác phẩm đến dự thi, triển lãm. Ban tổ chức HTMV đã ban hành kế hoạch, phân công phụ trách công việc cho từng thành viên hết sức chi tiết, sớm thông báo rộng rãi cho các nhà vườn, nghệ nhân trên toàn thị xã chuẩn bị tham gia. Đến nay, công tác chuẩn bị HTMV đã hoàn tất. Từ ngày 25.1 (nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Canh Tý), các nghệ nhân, nhà vườn có thể đưa mai đến trưng bày.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND TX An Nhơn, Trưởng Ban tổ chức HTMV, nhấn mạnh: “HTMV nhằm góp phần quảng bá thương hiệu “Mai vàng An Nhơn”, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi, mua bán sản phẩm. Các nghệ nhân sinh vật cảnh, hộ trồng mai tham gia còn được tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm mai nghệ thuật”. Khoảng 2.000 tác phẩm mai vàng không chỉ trưng bày trong thời gian HTMV mà còn kéo dài cho đến gần tết Tân Sửu tại khu vực tổ chức, tạo thuận lợi thu hút thêm khách đến xem và có thể mua các cây mai đẹp được bán ngay tại chỗ.

Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TX An Nhơn Nguyễn Xuân Hà cho biết thêm: “Những người yêu mai vàng nói riêng và sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh nói chung có dịp chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm “đại lão mai” với dáng thế độc đáo được đem đến trưng bày, triển lãm trong HTMV. Trong số này, có những tác phẩm mai bonsai cỡ đại của các nghệ nhân sinh vật cảnh có tiếng tăm của tỉnh như: Ngô Xuân Thông (phường Nhơn Hưng), Trường Hào (xã Nhơn An), Võ Văn Dên (phường Bình Định)…”.

Nhà vườn, nghệ nhân hào hứng chuẩn bị

Nghệ nhân sinh vật cảnh Nguyễn Văn Hảo (51 tuổi), ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (TX An Nhơn) những ngày này vừa bận rộn cho việc chăm sóc mai để bán Tết, vừa chăm chút cho những tác phẩm mai vàng được tuyển chọn tham gia HTMV. Ở lần đầu tham dự năm ngoái, tác phẩm mai dáng long của ông đoạt HCB. “Tôi đã chọn 10 tác phẩm mai vàng ưng ý nhất tham gia HTMV, gồm có 6 tác phẩm mai vàng dáng long và 4 tác phẩm mai bonsai có tuổi đời từ 20 - 50 năm, với dáng thế độc đáo. Đây là những tác phẩm tôi đã dày công chăm sóc tỉ mỉ từ hàng chục năm qua, hứa hẹn sẽ có được kết quả cao hơn ở lần dự thi năm ngoái”, nghệ nhân Hảo chia sẻ.

Nghệ nhân sinh vật cảnh Cao Xuân Vũ (40 tuổi), ở thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn) là người trồng mai có tiếng tăm ở địa phương. Để chuẩn bị cho HTMV, ông tuyển chọn 6 tác phẩm mai vàng bonsai cỡ đại với nhiều dáng thế như dáng trực, long, bay... “Ngày 25.1, tôi bắt đầu đưa các tác phẩm đến địa điểm diễn ra HTVM với hy vọng sẽ lọt vào số các tác phẩm đoạt huy chương…”, nghệ nhân Vũ tâm sự.

Trong khi đó, anh Phạm Sanh (31 tuổi), ở thôn Đại Bình, xã Nhơn Mỹ, đăng ký tranh tài ở phần thi tay nghề. Hơn 6 năm gắn bó với nghề trồng mai vàng, anh Sanh tự tin với kiến thức, kỹ năng nhận dạng cây, cắt, tỉa, uốn để tạo dạng thế cho mai. “Để tạo một tác phẩm mai nghệ thuật dáng long hay mai bonsai… đòi hỏi nghệ nhân phải thạo nghề, đặc biệt kỹ thuật bẻ tay cành (uốn, tạo dáng cho mai - PV). Năm ngoái, tôi đoạt giải ba ở phần thi tay nghề. Năm nay, tôi quyết tâm đoạt giải cao hơn”, anh Sanh bộc bạch.

Bài, ảnh: TRỌNG LỢI

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang