• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 23/10/2020
Ngày cập nhật: 24/10/2020

Hiện nay, các địa phương đang đẩy nhanh công tác tái đàn gia súc, gia cầm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, thời tiết chuyển mùa đông làm giảm sức đề kháng của vật nuôi cùng với lưu lượng vận chuyển gia súc, gia cầm lớn… nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Để giảm rủi ro, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Tiêm phòng vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh phát sinh trên đàn gia cầm. Ảnh: Sơn Ngọc

Hà Nội là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn với 36,5 triệu con gia cầm, 1,3 triệu con lợn, 158.267 con trâu, bò. Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt; trong đó đàn trâu, bò chủ yếu mắc bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi… tỷ lệ trâu, bò ốm chiếm 0,42%/tổng đàn. Đàn lợn chủ yếu mắc các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, tỷ lệ ốm chiếm 0,5%/tổng đàn. Đàn gia cầm mắc các bệnh tụ huyết trùng, Newcastle… tỷ lệ ốm chiếm 0,11%/tổng đàn…

Tuy nhiên, vật nuôi trên địa bàn thành phố vẫn mắc một số bệnh nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Từ ngày 4-9 đến nay, bệnh xảy ra tại các huyện: Chương Mỹ, Thường Tín, Đông Anh… buộc tiêu hủy 157 con lợn với tổng trọng lượng 10.765,5kg.

Nhận định về tình hình dịch bệnh thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội) cho biết: Hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn rất cao do trên địa bàn thành phố còn nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa được quản lý. Người chăn nuôi chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thời tiết mưa, nắng thất thường cũng tạo điều kiện cho mầm bệnh truyền nhiễm phát sinh. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cuối năm của người dân tăng cao nên việc vận chuyển gia súc, gia cầm tương đối lớn cũng tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh…

Để hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát vào dịp cuối năm, ông Bạch Văn Nghị ở xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) cho biết, gia đình ông vừa nhập hơn 100 con gà về nuôi để chăm sóc và bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Gia đình ông đã chủ động tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm; trước khi nuôi, tiến hành tổng vệ sinh môi trường chuồng trại và nhập con giống rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cũng về vấn đề này, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn khuyến cáo các địa phương cần đẩy mạnh tiêm phòng các loại vắc xin đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn trở lên để tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó là thực hiện tổng tẩy uế môi trường, giảm sự lây nhiễm mầm bệnh ở các cơ sở chăn nuôi; thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh tại các cơ sở, chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực hiện tốt việc giám sát tại các thôn, xóm có chăn nuôi; tăng cường kiểm tra các bãi rác, kênh mương, kịp thời xử lý xác gia súc, gia cầm chết trôi nổi, không rõ nguồn gốc; kịp thời phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn chặn; lấy mẫu làm các xét nghiệm để dự tính, dự báo dịch bệnh, nhất là các cơ sở chăn nuôi lớn, vùng chăn nuôi tập trung…

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng, các địa phương cần chỉ đạo các xã tăng cường giám sát biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, giết mổ, bán gia súc, gia cầm mắc bệnh; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không để bệnh Dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm xảy ra; duy trì 6 chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố để kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật/sản phẩm động vật bất hợp pháp vào thành phố.

NGỌC QUỲNH

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang