• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên tuyến biên giới

Nguồn tin: Báo Long An, 29/12/2020
Ngày cập nhật: 30/12/2020

Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm (GS, GC) trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn phức tạp, khó lường. Như dịch tả heo châu Phi phát sinh từ năm 2019 đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn; bệnh lở mồm long móng phát sinh trên trâu, bò đã ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi và cả người tiêu dùng. Trong khi đó, heo nhập lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên đòi hỏi các ngành, lực lượng kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn kịp thời.

Nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên gia súc vẫn tiềm ẩn

Cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch

Từ đầu tháng 10/2020, tình hình dịch bệnh GS, GC trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khi xuất hiện các ổ dịch cúm GC xảy ra trên địa bàn huyện Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành và một số ổ dịch tả heo châu Phi ở Bến Lức, Tân Trụ, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Châu Thành và Tân Hưng. “Hiện dịch bệnh trên GS, GC vẫn xảy ra khiến người chăn nuôi lo lắng, chưa dám tái đàn” - bà Nguyễn Thị Liên, ngụ xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, nguyên nhân phát sinh dịch bệnh là do thời tiết đang giao mùa. Người dân tăng đàn, tái đàn GS, GC để xuất bán dịp tết, từ đó làm tăng áp lực dịch bệnh. Người chăn nuôi chủ quan không tiêm phòng, khi phát hiện bệnh không báo ngay cho cơ quan thú y mà tự ý điều trị.

Mặt khác, người nuôi chưa thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, chủ quan khi tình hình dịch tả heo châu Phi trước đó tạm lắng, tái đàn, nhập đàn mới và mua con giống chưa bảo đảm, chưa thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan thú y tỉnh. Một số địa phương có các ổ dịch chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo dập và khống chế ổ dịch, thiếu lực lượng thú y cơ sở để thực hiện chống dịch.

Để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn GS, GC trên địa bàn, ngày 30/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn GS, GC trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021. Theo đó, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các địa phương quán triệt, chấn chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh GS, GC. Trong đó, cần thực hiện tốt các giải pháp như tập trung triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tiêm phòng vắc-xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, đặc biệt đẩy mạnh tổ chức tiêm phòng vắc-xin.

Ngoài ra, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Chủ động giám sát dịch bệnh trên GS, GC, nhất là khu vực đang xảy ra dịch, ổ dịch cũ, khu vực nguy cơ cao, phát hiện sớm dịch bệnh để dập tắt kịp thời, không để dịch lây lan. Cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dịch dẫn đến dịch lây lan trên diện rộng.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện rà soát, củng cố hệ thống hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến huyện, xã nhằm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật hiệu quả. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên hệ thống phát thanh của ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn và các phương tiện truyền thông của địa phương; khuyến cáo người chăn nuôi nhỏ, lẻ không tái đàn khi chưa thực hiện tốt an toàn sinh học,...

Ngăn chặn heo qua biên giới vào địa bàn tỉnh

Trước tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan dịch bệnh trên GS, GC luôn tiềm ẩn thì một vấn đề đặt ra để có giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm soát nguồn heo nhập khẩu qua biên giới. Ông Nguyễn Thanh Truyền thông tin, tháng 6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chủ trương nhập khẩu heo chính ngạch từ Thái Lan nhằm giảm bớt áp lực giá tăng mạnh ở trong nước. Hiện tỉnh có 3 khu cách ly kiểm dịch heo nhập khẩu ở các huyện: Đức Huệ, Vĩnh Hưng và Tân Hưng đã được Cục Thú y kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

Việc nhập khẩu heo được thực hiện thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường). Công tác quản lý nhập khẩu heo chính ngạch được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Cụ thể, Chi cục Thú y vùng VI kiểm soát, niêm phong vận chuyển ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp để đưa về khu cách ly. Tại khu cách ly, Chi cục Thú y Vùng VI lấy mẫu xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và quản lý trong thời gian nuôi cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm (1-2 ngày) và kiểm tra bảo đảm vệ sinh thú y thì Chi cục Thú y vùng VI có văn bản thông báo kết thúc thời gian cách ly và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh sẽ thực hiện kiểm dịch vận chuyển trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ (cấp giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy thông tin về nguồn gốc). Tất cả phương tiện vận chuyển đều được niêm phong trong quá trình vận chuyển.

Qua thống kê của ngành chức năng, từ tháng 6 đến đầu tháng 12/2020, số heo nhập khẩu chính ngạch hơn 94.000 con (trong đó nhập về Tân Hưng là 45.300 con, Đức Huệ hơn 18.000 con, Vĩnh Hưng gần 31.000 con). Nhìn chung, đối với nguồn heo nhập khẩu chính ngạch được kiểm soát chặt chẽ từ Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đến khu cách ly và xuất giết mổ. Tuy nhiên, do chênh lệch giá heo nội địa và bên ngoài lớn nên xuất hiện tình trạng heo nhập lậu qua đường mòn, lối mở không chỉ trên địa phận tỉnh mà còn từ tỉnh khác như Đồng Tháp, sau đó vận chuyển qua địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Trước vấn đề này, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan tăng cường kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm từ heo qua biên giới; tăng cường quản lý hoạt động mua bán, trao đổi trâu, bò qua biên giới và thu gom sau nhập khẩu. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các huyện khu vực biên giới tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác quản lý GS qua biên giới; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, thống kê và quản lý đàn vật nuôi tại địa phương; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân tuyệt đối không buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển GS bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới. Trong khi đó, Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các huyện biên giới phối hợp điều tra, làm rõ các hành vi mua bán heo không rõ nguồn gốc, tiếp tay cho việc buôn lậu heo qua biên giới để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Lê Đức

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang