• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người dân Bắc Giang ứng phó với giá rét

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 30/12/2018
Ngày cập nhật: 31/12/2018

Sau hai ngày xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn, người dân trong tỉnh Bắc Giang đã chủ động các biện pháp chống rét cho người, vật nuôi.

Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (Lạng Giang) duy trì mực nước trong ao từ 1,5-2 m để chống rét cho cá. Ảnh: Trịnh Lan

Tại Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (Lạng Giang), đơn vị đã chủ động tích trữ nước trong ao sâu từ 1,5-2 m. Ông Đoàn Bá Thiêm, Giám đốc Trung tâm thông tin: “Nhiệt độ nước đo được vào chiều ngày 30-12 là 17 độ C. Nếu mưa tiếp diễn, lạnh kéo dài thì đàn cá có thể bị thiệt hại”.

Bà Nguyễn Thị Yên, thôn Hạ, xã An Châu (Sơn Động) thắp điện, cho thỏ ăn đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Ảnh: Xuân Thỏa

Tại huyện vùng cao Sơn Động, bà con cũng đốt lửa sưởi ấm để chống chọi với cái giá cắt da, cắt thịt. Cùng đó, che chắn chuồng trại, hạn chế gió lùa; không thả rông trâu, bò, bổ sung thức ăn cho vật nuôi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Chấn, thôn Thượng, xã An Châu (Sơn Động) quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. Ảnh: Xuân Thỏa

Các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi ở Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng cũng tích cực chống rét cho gia súc bằng cách: Thắp điện, vận hành lò úm cải tiến, che bạt xung quanh chuồng, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng, chống chịu cho vật nuôi.

Dùng đèn hồng ngoại sưởi ấm cho lợn con tại trang trại của anh Nguyễn Văn Hùng, xã Tự Lạn (Việt Yên). Ảnh: Trịnh Lan

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Giang, thời tiết khu vực tỉnh Bắc Giang trong đêm nay và ngày mai (31-12) tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hội tụ gió tây Nam trên cao hoạt động yếu dần nên thời tiết các nơi trong tỉnh chỉ còn mưa nhỏ rải rác về đêm.

Hộ ông Nguyễn Xuân Hiếu, thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm (Yên Thế) sử dụng lò úm cải tiến chống rét cho gà. Ảnh: Hải Minh

Trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7 – 9 độ C, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến: 7 - 9 độ C ở các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và TP Bắc Giang; 6 – 8 độ C ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4-1-2019.

Ngoài che chắn chuồng trại, phun chế phẩm sinh học, trang trại nuôi gà thương phẩm của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Voi, xã Quỳnh Sơn còn bổ sung vitamin vào thức ăn để vật nuôi tăng sức đề kháng. Ảnh: Trịnh Lan

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay chưa có thiệt hại nào song thời tiết rét hại tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc, gia cần, nhất là thủy sản. Do đó, người dân cần chủ động biện pháp phòng, chống rét đói rét cho vật nuôi. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo, người dân cần chủ động giữ ấm, ăn uống đủ chất để bảo vệ sức khỏe.

PV-CTV

Các tin mới:

Nhấn vào đây để xem các tin trước

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang